Thứ 6, 13/06/2025, 10:30[GMT+7]

Cục máu đông trong não: Sát thủ thầm lặng dễ bị bỏ qua

Thứ 5, 12/06/2025 | 08:19:21
773 lượt xem
Huyết khối tĩnh mạch não là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc di chứng nếu không phát hiện kịp. Đau đầu kéo dài là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Huyết khối tĩnh mạch não là một bệnh lý hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, nhất là khi chẩn đoán chậm trễ. Theo ThS.BS Đinh Trung Hiếu - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, huyết khối tĩnh mạch não chiếm khoảng 0,5-1% trong tổng số các ca đột quỵ, song có thể gây tử vong hoặc tàn phế nặng nếu không can thiệp kịp thời.

Khác với đột quỵ thiếu máu hay chảy máu não, huyết khối tĩnh mạch não là tình trạng cục máu đông hình thành trong hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu máu từ não về tim. Máu từ động mạch vẫn tiếp tục đổ vào nhưng đào thải bị bít tắc, dẫn tới tăng áp nội sọ và tổn thương não.

Triệu chứng thường gặp bao gồm: đau đầu tăng dần, buồn nôn/nôn, nhìn mờ hai mắt, co giật, yếu liệt chi, suy giảm ý thức. Đáng chú ý, huyết khối tĩnh mạch não thường gặp ở người trẻ, đặc biệt là phụ nữ mang thai/hậu sản, dùng thuốc tránh thai lâu ngày, người mắc lupus, ung thư, COVID-19 hoặc bệnh đông máu.

Chẩn đoán dựa trên hình ảnh CT/MRI có tiêm cản quang với kỹ thuật đặc biệt để khảo sát tĩnh mạch não. Điều trị tiêu chuẩn là chống đông, kết hợp điều trị ngắn hạn biến chứng và duy trì dòng máu.

Tiên lượng rất tốt nếu chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, chậm trễ trong những ca đau đầu dai dẳng hoặc biểu hiện đặc biệt (co giật, rối loạn ý thức) có thể khiến bệnh chuyển nặng nhanh chóng.

Hãy lưu tâm: Đau đầu khác thường, tăng dần trong vài ngày kèm theo dấu hiệu thần kinh bất thường cần được khám chẩn đoán sâu ngay. Việc chủ động đi khám sớm đóng vai trò quyết định trong việc giữ lại sự sống và chất lượng sống cho người bệnh.

Theo: vtv.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày