Thứ 7, 10/08/2024, 00:19[GMT+7]

Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 Nghe là tới

Thứ 3, 21/01/2014 | 09:14:34
1,173 lượt xem
Với phương châm “nhanh, chính xác, kịp thời” đáp ứng mọi yêu cầu của người bệnh và các tuyến điều trị, trong năm qua, tập thể cán bộ, y bác sĩ, lái xe của Trung tâm Vận chuyển cấp cứu (VCCC) 115 đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, kịp thời vận chuyển cấp cứu hàng nghìn bệnh nhân, đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình người bệnh.

Trong chưa đầy 2 tiếng làm việc tại Trung tâm VCCC 115, chúng tôi liên tục được nghe tiếng loa phát ra từ phòng điều hành. Bác sĩ Trần Văn Bội, Giám đốc Trung tâm VCCC 115 cho biết: Phòng điều hành luôn có cán bộ trực 24/24 giờ trong ngày, là nơi tiếp nhận mọi thông tin cấp cứu. Mỗi khi có điện thoại gọi cấp cứu, cán bộ trực phòng sẽ có nhiệm vụ hỏi cụ thể địa điểm cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân, ghi chép vào sổ, phân công y, bác sĩ đi cấp cứu sau đó ra mệnh lệnh điều động qua hệ thống loa phát thanh. Thông thường, đội trực cấp cứu của Trung tâm có 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 lái xe, trường hợp bệnh nhân trong tình trạng khá nghiêm trọng sẽ huy động cả đội; trường hợp bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân trong tình trạng tạm thời ổn định, vận chuyển lên tuyến trên điều trị, Trung tâm bố trí 1 y tá và 1 lái xe. Mỗi ngày, tại Trung tâm có 5 đội trực cấp cứu, tiến hành VCCC khoảng 20 ca trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tổng kết năm 2013, Trung tâm đã  VCCC 8.516 ca, vượt 1.516 ca so với kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 121,7% trong đó VCCC nội tỉnh: 6.517 ca, VCCC Hà Nội: 1.999 ca; truyền máu: 537 ca; chi viện kỹ thuật: 48 ca.  Một số ca chi viện cấp cứu thành công tiêu biểu như: Ngày 19/1, Phòng khám Phúc Sơn (xã Thụy Phúc, Thái Thụy) gọi cấp cứu bệnh nhân Phạm Thị Thoan, 40 tuổi (xã Thái Giang, Thái Thụy), chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ. Trung tâm đã chi viện, tiến hành mổ cấp cứu, cắt khối chửa, khâu cầm máu, truyền 600 ml máu.

Cán bộ Trung tâm lên đường cấp cứu người bệnh kịp thời. Ảnh: Ngọc Linh

Ngày 15/4, Bệnh viện Quỳnh Côi gọi cấp cứu bệnh nhân Trần Đăng Khanh, 56 tuổi (xã Quỳnh Xá, Quỳnh Phụ), chẩn đoán vỡ tạng đặc. Khi xe đến nơi, bệnh nhân trong tình trạng trụy mạch, kíp cấp cứu đã hồi sức, tiếp tục chi viện kỹ thuật từ tuyến trên, mổ cấp cứu tại chỗ cắt lách, truyền 4 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân. Ngày 20/7, Bệnh viện Hưng Nhân gọi chi viện cấp cứu đối với bệnh nhân Bùi Thị Xuân, 48 tuổi (xã Thái Phương, Hưng Hà), chẩn đoán vỡ thận. Trung tâm đã chi viện, mổ cấp cứu tại chỗ, cắt thận, khâu cầm máu, truyền 3 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân. Ngày 11/9, Bệnh viện Thụy Anh gọi cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi (Thị trần Diêm Điền, Thái Thụy) với chẩn đoán vết thương thấu bụng vùng hạ vị do bị đâm, trụy mạch. Trung tâm đã chi viện cấp cứu, xử trí tạm thời, chèn gạc cầm máu, hồi sức tại Bệnh viện huyện và chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Cũng theo bác sĩ Bội: “Có được kết quả trên là do tập thể cán bộ, y bác sĩ, lái xe của Trung tâm luôn có sự đoàn kết, đồng lòng, hết mình vì người bệnh. Không kể ngày, đêm, đội ngũ y bác sĩ luôn có mặt tại Trung tâm sẵn sàng lên đường khi có điều động. Đội ngũ lái xe luôn bảo đảm phương tiện  sạch sẽ, không để ca cấp cứu bị gián đoạn trên đường. Bên cạnh đó, với sự đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác VCCC, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, trạm y tế xã là nguyên nhân quan trọng góp phần vào công tác cấp cứu cứu người bệnh nhanh chóng, kịp thời”.

Dịp Tết Nguyên đán, số lượng cấp cứu do chấn thương ngộ độc thực phẩm đặc biệt là ngộ độc do rượu có xu hướng tăng, để công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, ngay từ trước Tết, Ban lãnh đạo Trung tâm VCCC 115 đã tăng cường bố trí số ca trực từ 5 lên 7 ca đồng thời quán triệt tinh thần y bác sĩ, đội ngũ lái xe nâng cao hơn nữa y đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số người tử vong do không được cấp cứu kịp thời.

Vũ Hường

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày