Thứ 3, 20/05/2025, 07:32[GMT+7]

Chủ động phòng chống dịch sởi Ghi nhận tại một số trường học

Thứ 5, 24/04/2014 | 08:32:45
1,773 lượt xem
Trước diễn biến của bệnh sởi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống bệnh sởi cho học sinh, cán bộ giáo viên.

Giờ vui chơi của các cháu Trường Mầm non Hoa Hồng (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Ngọc Linh

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo Thành phố cho biết: Ðến ngày 21/4, tại các trường học trên địa bàn Thành phố Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh sởi. Quán triệt tinh thần không chủ quan, lơ là, Phòng Giáo dục và Ðào tạo Thành phố đã có công văn chỉ đạo trực tiếp đến tất cả các trường học trên địa bàn trong tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi.

Chiều ngày 21/4, chúng tôi đến Trường Mầm non Quang Trung, Thành phố Thái Bình. Không khí tại các lớp học vẫn diễn ra bình thường. Qua trao đổi, cô giáo Ðặng Thị Hồng Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ðến nay, Trường chưa có học sinh mắc bệnh sởi. Trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp quan tâm giám sát sức khỏe học sinh. Nếu phát hiện học sinh có các dấu hiệu như chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... thông báo với phụ huynh cho học sinh nghỉ học, đưa đi khám tại  cơ sở y tế.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nhà trường thường xuyên cập nhật và chủ động thông tin về bệnh sởi đến giáo viên và phụ huynh. Bên cạnh đó, công tác tổng vệ sinh luôn được chú trọng, đặc biệt là việc vệ sinh bếp ăn tập thể, vệ sinh các lớp học hàng ngày nhằm hạn chế và ngăn chặn khả năng lây nhiễm bệnh trong học sinh.

Tại Trường Mầm non Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình trong giờ đón trẻ, hầu hết phụ huynh đều được nghe giáo viên thông báo tình hình của các con trên lớp và diễn biến của bệnh sởi hiện nay. Anh Vũ Tiến Bình cho biết: Chúng tôi rất vui mừng vì sự quan tâm nhiệt tình của giáo viên nhà trường. Mỗi khi đưa cháu đi học và đón cháu về, các cô không chỉ chia sẻ cho chúng tôi biết về tình hình diễn biến của bệnh mà còn cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết về cách phòng, chống bệnh sởi.

Cô Lê Thị Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, Trường có 3 khu với trên 500 cháu. Công tác bảo đảm vệ sinh luôn được nhà trường chú trọng, đặc biệt là thời điểm giao mùa. Ngoài ra, Trường còn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã Vũ Phúc luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các cháu.

Giữa tháng 3 vừa qua, Trạm Y tế xã đã tổ chức khám sức khỏe theo định kỳ. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện mắc bệnh sởi. Xác định bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm và lây lan nhanh, trong thời gian tới, Trường Mầm non Vũ Phúc tiếp tục chủ động phòng, chống bệnh và chuẩn bị mọi phương án nếu phát hiện học sinh mắc bệnh.

Các cháu Trường Mầm non Quang Trung (Thành phố Thái Bình) rửa tay sau khi ăn.

Cũng giống như Thành phố Thái Bình, ngay từ đầu tháng 2, các trường học trên địa bàn các huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về dấu hiệu, triệu chứng và cách phòng, chống bệnh sởi. Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Ðồng, huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ngoài các biện pháp phòng, chống bệnh sởi cần thiết, Ban Giám hiệu Trường đã tổ chức cho tất cả học sinh, giáo viên trong toàn Trường tham gia sân chơi với cuộc thi về cách phòng, chống bệnh sởi và các bệnh truyền nhiễm khác. Qua đó nhằm nâng cao ý thức vệ sinh, chủ động phòng chống dịch bệnh trong giáo viên, học sinh.

Cô Trịnh Thị Vượt, Hiệu trưởng Mầm non Thụy Dân, huyện Thái Thụy cho biết: Hiện nay, Trường chưa có học sinh mắc bệnh sởi hay sốt phát ban, tuy nhiên nhà trường vẫn chủ động với công tác phòng chống dịch. Ban giám hiệu đã chỉ đạo đến toàn thể giáo viên thực hiện giám sát tại các lớp học, kịp thời báo cáo nếu phát hiện có trường hợp nghi mắc bệnh sởi. Vừa qua, Trạm Y tế xã Thụy Dân đã phát thuốc sát trùng, khử trùng những thiết bị dạy học, đồ dùng học tập và đồ chơi đề phòng lây nhiễm bệnh cho học sinh.

Mặc dù bệnh sởi chưa có dấu hiệu lây nhiễm trong trường học, song công tác phòng chống dịch sởi vẫn đang được tăng cường thực hiện. Ðặc biệt, Sở Giáo dục và Ðào tạo cũng yêu cầu tất cả trường học và các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được giấu khi có trường hợp mắc sởi. Cán bộ, giáo viên phải chủ động giám sát tại mỗi lớp học và thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cơ sở y tế để phối hợp ngăn ngừa bệnh sởi lây lan trong trường học.

Ðặng Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày