Thứ 2, 15/12/2025, 11:39[GMT+7]

Những điều cần biết về bệnh tay chân miệng

Thứ 3, 27/05/2014 | 08:20:26
750 lượt xem

Ảnh minh họa

Bệnh tay chân miệng là gì?

Bệnh tay chân miệng do nhóm siêu vi đường ruột Enterococcus gây ra. Nhóm này có nhiều vi-rút khác nhau như Coxsackie A 16, Coxsackie B, EV 68 => 71. Do đó trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng rồi vẫn có thể bị mắc lại nhiều lần nếu nhiễm vi-rút khác nhau. Đa số các virut này gây ra các bệnh cảnh nhẹ, duy chỉ có vi-rút EV 71 gây ra bệnh cảnh nặng có thể dẫn đến tử vong.

Tất cả lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, nhưng trẻ dưới 3 tuổi nếu bị nhiễm vi-rút EV 71 có thể gặp biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch và hô hấp do khả năng miễn dịch kém. Đây là một bệnh rất phổ biến tại Việt Nam và tồn tại nhiều năm. Nó không phải là một bệnh hiếm hoặc mới.

Bệnh tay chân miệng có thể dễ dàng lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, nước bọt, phân và chất lỏng từ các mụn nước.

Bệnh thường nhẹ và hầu hết trẻ em sẽ hồi phục trong khoảng thời gian một tuần. Chỉ có rất ít trường hợp có các biến chứng vi rút như viêm não và viêm tim.

Bệnh tay chân miệng có thể điều trị được không?

Không có điều trị cụ thể cho bệnh tay chân miệng. Các triệu chứng thường nhẹ và trẻ em thường hồi phục nhờ hệ thống miễn dịch chống lại vi-rút. Bác sĩ sẽ cho thuốc để kiểm soát cơn sốt.

Bạn nên khuyến khích trẻ tự uống nước đường, uống càng nhiều càng tốt. Con bạn có thể không có một sự thèm ăn tốt vì nuốt có thể gây đau. Tuy nhiên, bảo đảm rằng con bạn có đủ chất lỏng để tránh mất nước. Cung cấp cho con của bạn một lượng nhỏ chất lỏng (khoảng 10 - 30 ml mỗi lần) như các loại nước, nước gạo hoặc mỗi nửa giờ và khoảng 10 - 30 ml mỗi lần. Kháng sinh không hiệu quả vì đây là bệnh do vi-rút, không bị nhiễm vi khuẩn.

Có thể làm gì để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này?

Trẻ em bị nhiễm bệnh không được phép đi học, hạn chế đến các nơi chăm sóc trẻ em và những nơi đông người khác cho đến khi trẻ phục hồi hoàn toàn và ít nhất là 1 tuần sau khi bắt đầu của bệnh. Thực hành vệ sinh thật tốt.

Khi nào một trẻ em bị bệnh tay chân miệng cần phải đưa đi cấp cứu?

Hầu hết trẻ bị bệnh tay chân miệng sẽ tự khỏi. Bác sĩ gia đình, bệnh viện tuyến quận/huyện, trạm y tế có thể quản lý phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, bạn nên đưa con bạn vào cấp cứu nhi khoa nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu sau đây:
- Khi trẻ ăn uống chất lỏng bị hạn chế, hoặc khi trẻ không thể nuốt, hoặc ói mửa liên tục
- Khi lưỡi khô, hoặc khi trẻ đã giảm lượng nước tiểu (mất nước)
- Nếu đứa trẻ xuất hiện lờ đờ, buồn ngủ hoặc khó chịu, khóc liên tục, hoặc mất phương hướng
- Khi cơn co giật xảy ra, giật mình
- Khi có khó khăn trong việc thở
- Khi đứa trẻ trông tái mét, nhợt nhạt hoặc tái xanh.
- Khi đứa trẻ phàn nàn đau đầu cấp tính hoặc chóng mặt, hoặc nếu có cứng cổ.

Phụ nữ mang thai có bị bệnh tay chân miệng không?

Phụ nữ mang thai bị bệnh tay chân miệng có thể bị sẩy thai, thai chết lưu hoặc bệnh nặng ở trẻ sơ sinh. Phụ nữ mang thai nên thực hành vệ sinh tay tốt bằng cách rửa tay sau mỗi lần tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc với trẻ bị nhiễm bệnh.

Trung tâm TTGDSK tỉnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày