Trọng Quan Chú trọng tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
Nhân viên y tế thôn Vinh Hoa hướng dẫn các bà mẹ “tô màu bát bột”.
Toàn xã có 7.425 nhân khẩu, trong đó có 1.350 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; 602 trẻ em dưới 5 tuổi. Để chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ em, ngay từ đầu năm, Trạm Y tế xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý, chú trọng đẩy mạnh vào các ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển... Xác định công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò quan trọng, Trạm tăng cường tuyên truyền tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc và nuôi con khoa học tại các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; trong khám bệnh, khám thai tại Trạm Y tế xã; qua tiêm chủng mở rộng; chăm sóc sức khỏe sau sinh tại gia đình; qua tập huấn trực tiếp của đội ngũ y tế thôn. Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã và cộng tác viên y tế thôn, xóm còn thường xuyên viết tin, bài theo các chủ đề trọng tâm, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã nhằm giúp người dân thay đổi hành vi, thái độ cũng như nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
Theo bác sĩ Bùi Sỹ Nguyên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở Trọng Quan những năm gần đây được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả có vai trò không nhỏ của đội ngũ y tế thôn. Tuy phụ cấp thấp song các chị đều rất trách nhiệm, nhiệt tình, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, vận động tiêm chủng mở rộng, sinh đẻ có kế hoạch, làm nhà tiêu hợp vệ sinh và thu thập thông tin dưới cộng đồng...
Có dịp chứng kiến một buổi tuyên truyền phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em tại thôn Vinh Hoa, chúng tôi mới thấu hiểu sự nhiệt tình và hiệu quả hoạt động của đội ngũ y tế thôn. Chị Bùi Thị Huyền là một trong 12 nhân viên y tế thôn cho biết: Nhân tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, chúng tôi tổ chức tuyên truyền đến các bà mẹ mang thai và phụ nữ nuôi con nhỏ về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, về thời gian cần thiết cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn dặm. Đồng thời hướng dẫn các bà mẹ cách nấu bột đủ chất dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện. Mặc dù kinh phí cho một buổi tuyên truyền, thực hành dinh dưỡng chỉ đủ mua nguyên liệu “tô màu bát bột” song với trách nhiệm và tâm huyết, cả 12 nhân viên y tế thôn của xã đều tham gia nhiệt tình.
Chị Vũ Thị Hạnh, nhân viên y tế thôn Vinh Hoa chia sẻ: Mỗi dịp tổ chức tuyên truyền, tập huấn dinh dưỡng hoặc cân trẻ, nhân viên y tế thôn lại góp tiền mua vài gói kẹo để động viên, khuyến khích trẻ phấn khởi, không quấy khóc, góp phần để buổi tuyên truyền đạt hiệu quả. Chị Vũ Thị Yến đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi cho biết, đứa con đầu chị chỉ cho bú hoàn toàn đến tháng thứ tư, sang tháng thứ năm đã cho ăn bột bởi lý do phải đi làm và vì truyền thống của các bà, các mẹ ở địa phương vẫn nuôi con như thế. Song khi được cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn tư vấn, chị đã nuôi con thứ hai hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, chỉ bắt đầu cho ăn dặm khi đã sang tháng thứ bảy. Chị Yến cho biết, thực hiện nuôi con khoa học như hướng dẫn, bản thân chị cũng nhàn mà các con đều ngoan, khỏe. Các buổi tuyên truyền, tập huấn dinh dưỡng rất bổ ích đối với những người nuôi con nhỏ như chị.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, kiến thức của chị em phụ nữ xã Trọng Quan về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi con khoa học ngày càng được nâng cao. Các bà mẹ đã hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bản thân và đưa trẻ đi cân, đo chiều cao, uống bổ sung vi chất dinh dưỡng, tiêm chủng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nên thực hiện nghiêm túc. 100% phụ nữ mang thai được khám, tiêm phòng đủ mũi, 100% sản phụ được chăm sóc, tư vấn sau sinh. Số trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm, năm 2012 toàn xã còn 16% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, năm 2013 giảm còn 14,2%, đến tháng 6/2014 giảm còn 13,6% trong đó trẻ dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9,6%. 6 tháng đầu năm, không xảy ra tai biến sản khoa, không có trẻ cân nặng dưới 2,5kg, không có tử vong sơ sinh. Trên địa bàn xã gần đây không có dịch bệnh xảy ra, tình trạng đau ốm bệnh tật giảm, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt.
Hà Dung
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới