Thực hiện phẫu thuật ngoại nhi Bước tiến mới đưa Bệnh viện Nhi phát triển hoàn thiện
Phẫu thuật ngoại nhi tại Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Đem niềm vui đến gia đình người bệnh
Đến thăm Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Thái Bình, tuy cơ sở vật chất còn chật chội, thiếu thốn song bệnh nhân được tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc điều trị. Phòng bác sĩ dành cho phòng điều trị. Do bệnh nhân đông, với 36 - 40 bệnh nhân điều trị/ngày và phải nằm ghép 2 cháu/giường song hầu hết phụ huynh đều phấn khởi, hài lòng.
Tại phòng lưu bệnh nhân sau mổ, hỏi chuyện chị Nguyễn Thị Phương, mẹ bệnh nhân Nguyễn Thị Hương Ly, 3 tuổi (xã Nguyên Xá, Đông Hưng), chị Phương cho biết: Cháu Ly bị đau bụng, nhập viện 11 giờ trưa ngày 21/8 và được chẩn đoán viêm ruột thừa. Sau khi được chuyển về Khoa theo dõi, đến 16 giờ cùng ngày, cháu được các bác sĩ Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức mổ cấp cứu nội soi. Đến nay, sức khỏe của cháu tốt chuẩn bị được ra viện. Theo chị Phương, gia đình chị thật may mắn vì nếu con gái chị nhập viện cách đây vài tháng thì bệnh của cháu phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nếu như thế thì thật nguy hiểm vì cháu không được mổ cấp cứu kịp thời, lại phải di chuyển quãng đường dài lên bệnh viện tuyến trên, tính mạng khó được bảo đảm.
Tương tự như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Hương Ly, bệnh nhân Hồ Vũ Thế Anh (tổ 12, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau bụng và đau đầu dữ dội. Các bác sĩ cũng chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa và tiến hành mổ cấp cứu kịp thời. Chị Vũ Thị Thủy, mẹ bệnh nhân Hồ Vũ Thế Anh phấn khởi bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa đã chăm sóc cháu nhiệt tình, chu đáo, mong muốn Bệnh viện Nhi tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới để nhiều bệnh nhân như con trai chị được cứu chữa kịp thời, bớt được tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng, đồng thời giúp gia đình giảm khó khăn do phải chi phí lớn khi chuyển điều trị bệnh viện tuyến trên.
Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Trung Đức, 5 tuổi (xã Vũ Quý, Kiến Xương) bị bệnh ẩn tinh hoàn bên trái. Tuy không phải bệnh cần mổ cấp cứu song nếu được mổ sớm sẽ hạn chế ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này. Trước đây trường hợp của cháu Đức phải chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật và khi chuyển tuyến trên sẽ phải mổ dịch vụ, kinh phí khoảng 8 - 10 triệu đồng/ca vì không được bảo hiểm chi trả do phân cấp kỹ thuật. Song khi được phẫu thuật tại Bệnh viện, cháu được bảo hiểm chi trả viện phí do được phẫu thuật đúng tuyến. Gia đình bệnh nhân rất phấn khởi vì được mổ tại bệnh viện gần nhà, tiện chăm sóc và đỡ được một khoản chi phí lớn…
Bước tiến mới nâng tầm bệnh viện
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi, một bệnh viện nhi phát triển hoàn thiện chỉ khi bệnh viện đó đã thực hiện được các kỹ thuật cận lâm sàng, nội nhi và ngoại nhi. Tuy nhiên do mới tách từ Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa lâu, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chưa hoàn thiện nên Bệnh viện chưa có điều kiện triển khai kỹ thuật ngoại nhi. Những bệnh nhân phải can thiệp ngoại khoa đều phải chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị gây nên nhiều khó khăn cho gia đình bệnh nhân, thậm chí đe dọa đến tính mạng bệnh nhân trong những trường hợp cần được phẫu thuật cấp cứu.
Triển khai kỹ thuật ngoại nhi không chỉ là mục tiêu phấn đấu còn là trăn trở lớn đối với đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện. Vì vậy, Bệnh viện Nhi quyết tâm xây dựng kế hoạch, phấn đấu thành lập thêm Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức triển khai kỹ thuật ngoại nhi để hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, đưa Bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa nhi, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho trẻ em tại Thái Bình và các vùng lân cận, đồng thời giảm chi phí, gánh nặng cho gia đình người bệnh, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.
Trước thuận lợi là một trong những bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tranh thủ sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong việc đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu. Cách đây 2 năm, Bệnh viện đã chọn cử nhiều lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo tại Bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện tuyến trên, đồng thời đầu tư mua sắm một số máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phẫu thuật cần thiết.
Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, ngày 24/5/2014, Bệnh viện Nhi Thái Bình chính thức khai trương Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức và triển khai phẫu thuật ngoại nhi chuyên sâu. Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức được thành lập với 18 cán bộ gồm 1 bác sĩ chuyên khoa I, 7 bác sĩ định hướng chuyên khoa nhi và 10 điều dưỡng. Trong thời gian gần 3 tháng đi vào hoạt động với 6 đợt chuyển giao kỹ thuật và giám sát của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa đã tiến hành phẫu thuật 88 ca bệnh, trong đó phẫu thuật chủ động 87 ca, phẫu thuật cấp cứu 1 ca; mổ mở thông thường 85 ca và mổ nội soi 3 ca.
Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức, trong quá trình triển khai phẫu thuật ngoại nhi, tuy có nhiều ca bệnh khó, lứa tuổi bệnh nhân nhỏ từ 2 tháng đến 11 tuổi, trong đó có 7 bệnh nhân dưới 1 tuổi, 1 bệnh nhân 50 ngày tuổi, song kết quả 100% ca mổ thành công, bệnh nhân khỏi bệnh ra viện, không có trường hợp xảy ra tai biến. Sau khi kết thúc đợt chuyển giao kỹ thuật cuối cùng (ngày 17/8) của Bệnh viện Nhi Trung ương, đến nay Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật thành công cho 50 bệnh nhân trong và ngoài tỉnh, trong đó 15 ca mổ cấp cứu, nâng số bệnh nhân được phẫu thuật ngoại nhi chuyên sâu tại Bệnh viện lên 138 bệnh nhân.
Đánh giá về sự phát triển của Bệnh viện Nhi cũng như triển khai thực hiện phẫu thuật ngoại nhi chuyên sâu, đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận: Việc thành lập Khoa Ngoại - Chấn thương - Gây mê hồi sức và triển khai phẫu thuật ngoại nhi là bước tiến mới, đưa Bệnh viện Nhi phát triển hoàn thiện. Nỗ lực, cố gắng trong triển khai kỹ thuật mới, Bệnh viện Nhi không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và gánh nặng cho các gia đình bệnh nhân, góp phần cùng toàn ngành y tế nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hà Dung
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam