Thứ 3, 05/08/2025, 20:43[GMT+7]

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Thứ 3, 28/10/2014 | 07:53:44
2,035 lượt xem
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 122.000 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ gần 7% dân số. Ngoài những nhu cầu cần được chăm sóc sức khỏe giống như người bình thường, người khuyết tật còn có nhu cầu đặc biệt về chăm sóc y tế, phòng ngừa tàn tật và phục hồi chức năng (PHCN) để hòa nhập cộng đồng.

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Trước nhu cầu cần được chăm sóc PHCN của người khuyết tật, Hội Phục hồi chức năng tỉnh đã phát huy vai trò, thu hút, tập hợp những người hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa tàn tật, PHCN và những chuyên ngành có liên quan tham gia tổ chức Hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động với nhiều hình thức nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, cải thiện chất lượng cuộc sống người khuyết tật. Sau một thời gian nỗ lực phát triển, Hội Phục hồi chức năng tỉnh hiện đã có 350 hội viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 10 bác sĩ chuyên khoa I, 30 bác sĩ chuyên khoa định hướng, 12 cử nhân, cao đẳng vật lý trị liệu, còn lại là điều dưỡng được bổ túc kiến thức vật lý trị liệu, PHCN. Phát huy thuận lợi của tỉnh có mạng lưới cơ sở PHCN đồng bộ như có bệnh viện chuyên khoa PHCN, 15 bệnh viện khác có khoa PHCN hoặc khoa y học cổ truyền - PHCN; Trường Đại học Y Dược và Cao đẳng Y tế có bộ môn PHCN đủ khả năng đào tạo sinh viên, cán bộ bậc đại học và sau đại học chuyên ngành PHCN..., vì vậy hoạt động PHCN, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật nói riêng những năm gần đây được đẩy mạnh và có chuyển biến rõ rệt.

Đặc biệt từ khi tỉnh triển khai các dự án, chương trình PHCN cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng, Hội Phục hồi chức năng tỉnh đã tích cực tham gia nhiều dự án như “Lợi ích bền vững cho người khuyết tật vận động”, “PHCN dựa vào cộng đồng”, “PHCN cho người khuyết tật”... Từ tham gia dự án, các hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng đã được triển khai thực hiện tại 185/286 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với 100% người khuyết tật trên địa bàn được quản lý và tư vấn về PHCN, mỗi trạm y tế đều có nhân viên phụ trách chương trình PHCN cho người khuyết tật tại địa phương.

Những năm gần đây, hàng nghìn người khuyết tật đã được khám, phân loại, được làm dụng cụ chỉnh trực và can thiệp kỹ thuật PHCN phù hợp, được chăm sóc nâng cao sức khỏe thể lực, tinh thần. Nhiều trẻ em khuyết tật đã được đến trường học cùng các bạn bình thường, nhiều người khuyết tật được chăm sóc ổn định sức khỏe, được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, từ đó có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Tố, Trưởng phòng Y tế Quỳnh Phụ, chúng tôi được biết: Trên địa bàn huyện có 11.916 người khuyết tật, trong đó có 9.427 người khuyết tật nghi nhiễm chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Số người khuyết tật có cải thiện rõ rệt về thể chất và hoạt động là 1.823 người, trong đó nạn nhân da cam 279 người. Kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của những thầy thuốc là hội viên Hội Phục hồi chức năng chi hội huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng tỉnh cho biết: Xác định PHCN là 1 trong 4 yếu tố quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của hệ thống y tế, Hội đã động viên, khích lệ hội viên, đội ngũ thầy thuốc hoạt động trong lĩnh vực PHCN đẩy mạnh toàn diện các mặt hoạt động, thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực can thiệp lâm sàng, quản lý về PHCN để áp dụng trong điều trị thực tế nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Phục hồi chức năng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hợp tác quốc tế, thu hút và tham gia các chương trình, dự án PHCN chăm sóc người khuyết tật do các tổ chức quốc tế tài trợ. Đồng thời động viên hội viên trau dồi y đức, yêu ngành, yêu nghề và đam mê với công tác PHCN nhằm giúp đỡ người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp họ thực hiện bình đẳng trong xã hội. Đặc biệt, Hội sẽ cùng với ngành Y tế mở rộng mạng lưới PHCN từ tỉnh, huyện, xã cả về chất và lượng; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người khuyết tật ở cả 3 lĩnh vực trường học - bệnh viện - cộng đồng, trong đó chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm, từ đó can thiệp sớm khuyết tật để hạn chế tàn tật, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện và tăng tỷ lệ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được hòa nhập xã hội.

Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày