Dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu Góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng
Dự án tạo điều kiện cho gia đình ông Bùi Quang Ðiều (thôn Hưng Ðạo Ðông, xã Ðông Quang, huyện Ðông Hưng) vay vốn phát triển sản xuất.
Ði vào hoạt động từ năm 1994, Dự án hỗ trợ các địa phương ven biển trồng rừng ngập mặn, xây dựng trạm y tế xã và công trình nước giếng khoan, nhà vệ sinh, trang bị kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ðến năm 2001, Dự án chuyển sang giai đoạn duy trì với mục tiêu từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương sẽ tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, thành lập tổ, đội tham gia dọn vệ sinh môi trường, xây dựng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Ðến nay, nhiều xã đã duy trì và phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ ban đầu từ Dự án, trong đó có xã Song Lãng (Vũ Thư). Tiếp nhận Dự án từ năm 1998 với số vốn ban đầu 156,5 triệu đồng, xã đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. 2 năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với 7 thôn trong xã duy trì thường xuyên hoạt động thu gom rác thải hàng tháng; phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 60 người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe, tập huấn về sơ cấp cứu cho học sinh với 350 người tham gia. Hội cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đưa 20 người đi khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí; vận động những gia đình đã được Dự án hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh và nước giếng khoan nâng cấp các công trình sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt hiện nay để bảo đảm sức khỏe.
Không giống như nhiều địa phương là gửi toàn bộ số tiền gốc hỗ trợ từ Dự án vào ngân hàng, xã Ðông Quang (Ðông Hưng) lại có phương án duy trì, bảo đảm nguồn vốn riêng. Với số tiền gốc 80 triệu đồng được đầu tư, xã đã trích 50 triệu đồng cho 7 hộ dân trong xã vay làm vốn đầu tư vào chăn nuôi, mở cửa hàng tạp hóa, số còn lại gửi vào ngân hàng. Từ số tiền vay của Dự án, nhiều người dân trong xã đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Gia đình ông Bùi Quang Ðiều (thôn Hưng Ðạo Ðông) là một ví dụ điển hình. Trước khi chưa được vay 5 triệu từ Dự án, gia đình ông không có tiền để mua nguyên liệu dệt bao đay hàng ngày. Công việc thất thường, thu nhập thấp nên cuộc sống của ông bà gặp nhiều khó khăn. Sau khi được vay vốn, có nguyên liệu sản xuất, cuộc sống của vợ chồng ông ổn định hơn. Giờ đây, ở độ tuổi ngoài 60 song ông bà vẫn có thể tự bảo đảm cho cuộc sống của mình với mức thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí là 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhờ Dự án, vợ ông còn được tư vấn sức khỏe, khám và cấp thuốc miễn phí. Số tiền vay từ Dự án không lớn nhưng với gia đình ông Ðiều và 6 hộ dân xã Ðông Quang đó là nguồn vốn để họ phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống. Với số tiền lãi từ vốn cho vay, xã có thêm kinh phí tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu cho lực lượng dân quân tự vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh và tuyên truyền hiến máu tình nguyện.
Ðể duy trì hiệu quả Dự án trong năm 2015, ông Ðỗ Trọng Minh, Trưởng phòng Chăm sóc sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Ban điều hành và quản lý Dự án từ tỉnh tới cơ sở sẽ tiếp tục mở các lớp truyền thông và tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, học sinh các trường tiểu học, THCS tại những địa phương được Dự án hỗ trợ. Cùng với hội chữ thập đỏ cơ sở thăm hỏi, động viên những trường hợp gặp rủi ro, tai nạn đột xuất. Những địa phương có điều kiện về nguồn lực tiếp tục tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường vào ngày 23 hoặc 24 hàng tháng.
Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương không nhiều song có thể khẳng định Dự án Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường sống xung quanh. Hy vọng ban quản lý và điều hành Dự án ở 19 xã sẽ duy trì hoạt động hiệu quả để có thêm nhiều người dân được hưởng lợi từ Dự án.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam