Chủ nhật, 14/12/2025, 22:19[GMT+7]

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở trạm y tế

Thứ 3, 03/03/2015 | 11:18:04
926 lượt xem
Hiện nay chúng ta vẫn duy trì một hệ thống khám chữa bệnh cho nhân dân qua 4 cấp: trạm y tế xã, bệnh viện huyện, tỉnh và trung ương. Người ta vẫn có quan niệm trạm y tế là nơi sơ cứu, bán thuốc thông thường cho người dân hoặc tiêm cho người chữa ngoại trú theo đơn của bác sĩ; trạm y tế cũng là nơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và giới thiệu chuyển viện khi cần thiết.

Cán bộ Trạm y tế xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) kiểm tra sức khỏe người dân. Ảnh: Thành Tâm.

 

Với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhiều năm qua các địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp cơ sở trạm, mua sắm trang bị dụng cụ khám chữa bệnh cho người dân. Từ năm 2013 khi Nhà nước cho phép người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì trạm y tế xã đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân. Trong khi đó đội ngũ thầy thuốc của trạm ngày càng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, điều trị cho người bệnh. Đây là một yếu tố quyết định lòng tin của người bệnh, vừa bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh vì nếu lơ là, thiếu trách nhiệm là có thể xảy ra những vấn đề đáng tiếc. Bên cạnh đó, bệnh nhân là người làng, người xã, mọi tiêu cực vòi vĩnh, hối lộ sẽ không phát sinh, người thầy thuốc yên tâm công tác. Vấn đề thứ hai là giảm bớt chi phí đi lại, chờ đợi tốn kém cho người bệnh, góp phần giảm tải ở tuyến trên.

 

Trong thực tế, nhiều trường hợp các thầy thuốc ở trạm y tế đã khẳng định vị trí, chuyên môn, trách nhiệm với khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”. Ở xã Thăng Long (Đông Hưng) có một cán bộ về hưu 77 tuổi cắt bỏ bàng quang, thường xuyên bị nhiễm khuẩn, dị ứng thời tiết bị tấy đau sốt, nhiều lần nằm bệnh viện huyện sau một tuần tiêm thuốc, tốn kém cho sinh hoạt vì phải xa nhà rồi lại tái phát. Qua theo dõi, Trạm Y tế xã đã có phác đồ điều trị, tiêm kháng sinh, giảm đau sau 3 ngày là đỡ hẳn, không phải tốn kém công sức, tiền ăn ở, đi lại vất vả. Năm 2013, một nhân viên đổ rác không may bị đứt gân gót chân, các thầy thuốc của Trạm Y tế xã đã phối hợp nối thành công gân gót chân, đi lại bình thường mà tốn kém không nhiều. Chỉ nêu 2 trong nhiều trường hợp cũng đủ nói lên trình độ, trách nhiệm, lương tâm của cán bộ Trạm Y tế xã.

 

Tuy nhiên, bảo hiểm y tế lại hạn chế quyền của trạm y tế xã, phường, thị trấn trong điều trị, cấp phát thuốc cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mà đa số là người cao tuổi, là trẻ em. Một bệnh nhân có sốt, ho khi đưa đến trạm xá thì chỉ được cấp thuốc uống theo quy định, thời gian điều trị kéo dài, nếu muốn chóng khỏi thì phải tiêm và nhất thiết phải trả tiền thuốc. Nếu muốn hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì phải chuyển tuyến, tin rằng vẫn điều trị như vậy thôi nhưng khi một người nằm viện thì phải có từ 1 - 2 người thay nhau trông nom, ăn uống tốn kém, bỏ cả công việc gia đình, 2 - 3 bệnh nhân nằm một giường, người nhà không có chỗ ngả lưng.

 

Nói như vậy chúng ta có thể thấy rằng nếu nhà nước quan tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở trạm y tế xã có lợi nhiều mặt, đặc biệt có lợi cho người dân. Trong khi đó đối tượng bảo hiểm y tế, nhất là trẻ em và người cao tuổi, nếu được điều trị ở trạm y tế thì thật là ưu ái, chỉ cần nhà nước, mà cơ quan trực tiếp là Bảo hiểm xã hội mở rộng quyền cho trạm y tế xã là mọi việc sẽ tốt đẹp.

 

Nguyễn Chiêm

(Thăng Long, Đông Hưng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày