Thứ 3, 06/05/2025, 12:39[GMT+7]

Phát huy thế mạnh tuyên truyền trực quan phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ 6, 06/11/2015 | 20:49:31
2,385 lượt xem
Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe là hoạt động giữ vai trò then chốt trong công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, tuyên truyền trực quan là một trong những hình thức được Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) lựa chọn bởi thế mạnh riêng, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Chuẩn bị pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đến cổng Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy ngay ở bức tường bên phải là tấm pa nô khổ rộng in hình ảnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL). Đi sâu vào các khoa, phòng, các hành lang, lối đi, khu vực có dãy ghế ngồi chờ đều có các tấm pa nô, áp phích in tranh ảnh, các biển mi-ca màu đỏ in biểu tượng và dòng chữ "Cấm hút thuốc lá" gắn nổi bật trên tường, ở vị trí đông người qua lại, dễ thấy, dễ quan sát nhất. Những tấm pa nô, áp phích và biển tường tuyên truyền trực quan về PCTHCTL hiện diện ở khắp nơi đã nhắc nhở mỗi cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức tự giác, không trưng bày, mua bán, hút thuốc lá trong bệnh viện, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Vì vậy, ở Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên gần như không còn.

Bác sĩ Giang Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe cho biết: Thực hiện kế hoạch PCTHCTL, Trung tâm đã đẩy mạnh truyền thông PCTHCTL bằng nhiều hình thức nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTHCTL trong cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị. Xác định lợi thế của hình thức tuyên truyền trực quan là ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu và tác động trực tiếp đến đối tượng một cách nhẹ nhàng, vì vậy, cùng với các hình thức tuyên truyền khác, thời gian qua, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đã chú trọng đầu tư cho công tác tuyên truyền trực quan về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người. Trong quá trình tuyên truyền, Trung tâm chú trọng phối hợp hình thức tuyên truyền cả dạng tĩnh và dạng động, bảo đảm công tác tuyên truyền có bề rộng và chiều sâu. Ngoài đợt ra quân tuyên truyền, cổ động nhân ngày Thế giới phòng chống tác hại của thuốc lá với hàng chục xe ô tô và hàng trăm xe máy gắn pa nô, tranh ảnh về tác hại của thuốc lá diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Bình, đến nay, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có 23 bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh là những nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên theo quy định của pháp luật để cấp phát phương tiện tuyên truyền trực quan. Bước đầu, công tác tuyên truyền trực quan đã thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân,  phát huy được hiệu quả. Nhiều người dân khi thấy các pa nô, áp phích tuyên truyền về PCTHCTL đã ý thức không hút, giảm hút và có ý định bỏ hút thuốc lá. Nhiều người qua tranh ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền đã nhận rõ tác hại của việc hút thuốc lá, tích cực lên tiếng can ngăn người thân, người xung quanh không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy) cùng nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi được hỏi đã chia sẻ: Dù rất muốn hút thuốc lá song ngay từ khi vừa qua cổng Bệnh viện đã thấy tấm pa nô khổ lớn với dòng chữ "Không hút thuốc lá", đi qua dãy hành lang, nơi công cộng nào trong khuôn viên Bệnh viện cũng thấy có biển nhắc nhở không hút thuốc lá nên tôi cũng tự thấy ngại mà không dám hút. Bà Nguyễn Thị Bé (xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) dự buổi tuyên truyền PCTHCTL tại hội trường UBND xã, sau khi xem hình ảnh tác hại của thuốc lá trên các tấm pa nô đã thốt lên: Không ngờ hút thuốc lá lại có nhiều tác hại đến thế. Tôi phải nhắc nhở con cháu bỏ thuốc lá ngay kẻo mắc bệnh, nguy hiểm đến tính mạng…

Tuy đang trong đợt đẩy mạnh truyền thông song đến nay hình thức tuyên truyền trực quan PCTHCTL đã khẳng định vai trò, tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTHCTL. Thời gian tới, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trực quan, đẩy mạnh hơn nữa việc in ấn, cấp phát phương tiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nhân ra diện rộng, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTHCTL trên địa bàn.

Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày