Bảo hiểm y tế - giải pháp tài chính cho người nhiễm HIV/AIDS
Các buổi tư vấn chính sách BHYT luôn thu hút đông đảo người dân tham gia.
Người nhiễm HIV/AIDS cần được điều trị bằng thuốc ARV
Bác sĩ Phạm Nam Thái, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cho biết: Người nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ ốm đau nhiều hơn người bình thường do suy giảm hệ miễn dịch. Vì vậy họ cần được điều trị bằng thuốc ARV và điều trị liên tục, suốt đời. Việc được điều trị bằng thuốc ARV giúp bệnh nhân HIV/AIDS nâng cao sức khỏe, giảm nhiễm trùng cơ hội, giảm tử vong. Các nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng, nếu một người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và đầy đủ có thể có tuổi thọ tương đương với người bình thường. Đặc biệt, việc điều trị bằng thuốc ARV có ý nghĩa xã hội lớn bởi giúp giảm lây nhiễm HIV từ người bệnh cho cộng đồng, giúp kiểm soát sự bùng phát của đại dịch. Theo báo cáo của chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS, điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và do đó có thể giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh; giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%. Người nhiễm HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc ARV sẽ hồi phục sức khỏe tốt, tiếp tục học tập, lao động sống hòa nhập với cộng đồng, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, giảm gánh nặng điều trị dự phòng cho ngành y tế và áp lực cho gia đình và xã hội.
Từ năm 2004, bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc ARV tại các phòng khám ngoại trú trên địa bàn tỉnh và được miễn phí điều trị bởi nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên các nguồn tài trợ đang giảm dần và đến hết năm 2017, người nhiễm HIV/AIDS sẽ không còn được cấp thuốc điều trị miễn phí. Đây là khó khăn lớn không chỉ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, mà đối với từng người bệnh bởi đa số họ đều là đối tượng thu nhập thấp, khó có khả năng tài chính để chi trả tiền khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đã có giải pháp là quỹ BHYT sẽ thanh toán các chi phí khám và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS theo phạm vi được hưởng (theo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2013), trong đó thuốc ARV đã có trong danh mục thuốc BHYT. Vấn đề đặt ra là người nhiễm HIV/AIDS cần phải có BHYT để đáp ứng nhu cầu điều trị lâu dài.
Lợi ích của BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS
Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện trên địa bàn toàn tỉnh đang quản lý 3.188 người nhiễm HIV/AIDS; có 1.078 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú, song mới chỉ có gần 700 người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT. Những người đã có thẻ BHYT hầu hết là những người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT. Những người còn lại đa số có thu nhập thấp và không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian tới, để việc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tiếp tục được duy trì và không bị gián đoạn điều trị do không được miễn phí thuốc, Sở Y tế đang nỗ lực vận động các nguồn kinh phí tài trợ giúp người nhiễm HIV/AIDS có BHYT, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS, các bệnh viện, trung tâm y tế huyện tích cực thông tin tới bệnh nhân về nguồn thuốc điều trị HIV/AIDS đang bị cắt giảm và sẽ chấm dứt hỗ trợ miễn phí vào cuối năm 2017; về lợi ích và sự cần thiết của việc tham gia BHYT, đồng thời cảnh báo nếu không tham gia BHYT, người nhiễm HIV/AIDS rất khó có đủ khả năng chi trả kinh phí khám chữa bệnh bởi chi phí khá cao.
Theo quy định hiện hành về chính sách BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV, người nhiễm HIV là người nghèo, người dân tộc thiểu số… được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Mức chi trả cho người cận nghèo, người đã nghỉ hưu là 95%, chi trả cho các đối tượng khác là 80%. Như vậy, người nhiễm HIV có thẻ BHYT chỉ phải chi trả tối đa là 20% chi phí khám chữa bệnh, trong đó có cả thuốc điều trị ARV. Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS thì phạm vi, quyền lợi, mức hưởng BHYT của người nhiễm HIV/AIDS khá rộng. Người nhiễm HIV/AIDS khi mua BHYT sẽ được hưởng rất nhiều dịch vụ y tế như khám bệnh, làm xét nghiệm HIV, mua thuốc ARV, điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV mang thai, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội…
Với mỗi người bình thường, việc mua BHYT đã rất quan trọng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thì đối với người nhiễm HIV/AIDS mua BHYT còn cần thiết và quan trọng hơn rất nhiều. Vì vậy, những người nhiễm HIV hãy chủ động tham gia BHYT ngay từ hôm nay để tự bảo vệ tính mạng và sức khỏe của chính mình. Tham gia BHYT cũng chính là giải pháp lâu dài, bền vững, góp phần khống chế sự lây lan trong cộng đồng, đi đến chiến thắng trong cuộc chiến với HIV/AIDS.
Phạm vi, quyền lợi, mức hưởng BHYT của người nhiễm HIV - Được quỹ BHYT chi trả thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT; - Xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh con; - Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; - Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; - Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội. (Điều 6, Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế) |
HÀ DUNG
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam