Thứ 4, 20/08/2025, 19:34[GMT+7]

Cần làm gì khi bị bệnh lao

Thứ 4, 23/03/2011 | 09:00:40
16,535 lượt xem
Lao là một bệnh lây truyền qua tiếp xúc và có thể lây lan qua không khí như các bệnh cảm cúm. Khi người nhiễm có vi khuẩn lao trong phổi ho, hắt hơi, cười, khạc nhổ hay hát hò, vi khuẩn sẽ “bắn” vào không khí và có thể bị người khác hít phải.

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Nguồn internet

Vậy biểu hiện của bệnh lao, các biện pháp phòng chống, điều trị bệnh lao là gì?

 

1. Biểu hiện của người mắc lao

- Ho khạc kéo dài trên 2 tuần.

- Sốt nhẹ về chiều

- Đau ngực

- Cơ thể mệt mỏi và yếu ớt

- Mất cảm giác thèm ăn và giảm cân

- Ra mồ hôi trộm ban đêm dù trời rất lạnh

- Ho ra máu

 

2. Những người có nguy cơ bị lao

- Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi

- Những người mắc các bệnh như tiểu đường hay HIV/AIDS

- Những người nghiện rượu và các thuốc gây nghiện

- Những người có chế độ dinh dưỡng kém

- Những người thường xuyên bị stress

- Những người sống trong môi trường không thoáng khí và quá đông đúc.

 

3. Khi bị bệnh lao bạn nên làm gì?

Bệnh lao do trực khuẩn Mycobacteriae tuberculosis gây ra, bệnh có thể lây từ người qua người, thông thường lây truyền thông qua đường hô hấp. Mỗi khi bạn vô tình tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi, khi giao tiếp, trực khuẩn lao theo các hạt nước bọt nhỏ li ti bắn ra, bạn vô tình hít phải và như vậy bạn đã hít vi khuẩn lao vào người và có thể phát triển thành bệnh lao.

 

Chính do cơ chế lây truyền bệnh như vậy, nên bất cứ ai cũng có thể bị bệnh lao. Vì vậy cần làm gì khi đã phát hiện mình bị bệnh lao:

 

* Tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị lao mà bác sỹ đã đề ra cho bạn. Phải điều trị bệnh theo đúng nguyên tắc là: đúng - đủ - đều. Uống thuốc đúng phác đồ, uống thuốc đủ thời gian, uống thuốc đều đặn vào 1 lần nhất định trong ngày. Bạn được bác sỹ hướng dẫn dùng thuốc 1 lần vào buổi sáng và vào khi đói, sau khi uống thuốc chống lao 30 - 60 phút bạn mới nên ăn sáng, vì như vậy giúp thuốc hấp thu và đạt hiệu quả tối đa. Trong trường hợp bạn không chịu đựng được việc uống thuốc khi đói, bạn có thể uống một chút sữa, sau đó một lúc hãy uống thuốc. Tuyệt đối không được bỏ điều trị giữa chừng.

 

* Nên cách ly với người thân ngay khi được phát hiện mắc bệnh lao và thêm ít nhất 2 tuần (tính từ khi dùng thuốc chống lao đúng theo phác đồ). Người bệnh phải đeo khẩu trang, khi ho, hắt hơi phải che miệng, khạc đờm vào chỗ quy định

 

* Khám phát hiện ngay cho những người thân sống quanh bạn, để phát hiện nhiễm lao và có kế hoạch điều trị kịp thời. Có thể ngay khi đó không phát hiện ra vấn đề gì bất thường, bạn không nên chủ quan, hãy đưa người thân của bạn đi khám lại  3 - 6 tháng 1 lần, cho đến 2 năm sau đó. Các công việc thường được bác sỹ tiến hành khi khám phát hiện lao là: Chụp X quang phổi và làm phản ứng Mantoux.

 

Bệnh lao càng được phát hiện sớm bao nhiêu càng dễ điều trị bấy nhiêu, vì vậy người mắc bệnh không nên chủ quan coi nhẹ hoặc không nên e ngại, mặc cảm về bệnh mà phải đi khám và điều trị ngay.

 

Ngoài ra, người bị bệnh lao cần biết cách giữ gìn sức khoẻ như ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya, làm việc nặng, không hút thuốc lá, uống rượu. Người có bệnh phải có ý thức để không làm lây nhiễm sang người khác như dùng chén, bát, khăn mặt... riêng, ngủ riêng, không khạc nhổ bừa bãi làm phát tán vi khuẩn lao...

 

Lao còn có các thể lao nặng, nguy hiểm như lao màng não, lao kê, lao cột sống... có thể gây chết người hoặc để lại những di chứng tàn tật suốt đời. Để ngăn ngừa hữu hiệu, trước nhất và tốt nhất là cho trẻ em sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi đi tiêm chủng thuốc BCG. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh.

 

Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày