Thứ 2, 22/12/2025, 20:10[GMT+7]

Địa chỉ tin cậy của người nhiễm lao, HIV

Thứ 4, 07/12/2016 | 08:45:17
1,183 lượt xem
Phòng khám ngoại trú lao, HIV/AIDS Hưng Hà tuy thành lập muộn nhất so với 7 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh song đã sớm hoạt động ổn định, bước đầu đạt nhiều kết quả, là địa chỉ tin cậy của người nhiễm lao, HIV.

Khám, tư vấn cho đối tượng có nguy cơ cao tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

 

Trước đây, huyện Hưng Hà tuy có hai bệnh viện đa khoa song chưa có phòng khám dành riêng cho người nhiễm lao, HIV/AIDS, vì vậy, công tác phòng, chống lao, HIV/AIDS còn nhiều hạn chế. Người nhiễm HIV trên địa bàn huyện thường phải đăng ký khám chữa bệnh tại các phòng khám ngoại trú tại huyện, tỉnh khác. Nhiều người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và người nhà bệnh nhân mong muốn có phòng khám ngoại trú để thuận tiện đi lại thăm khám và điều trị. Bác sĩ Lương Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà cho biết: Ðược sự hỗ trợ của dự án FHI 360, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trung ương, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, từ tháng 7/2014, Phòng khám ngoại trú lao, HIV/AIDS Hưng Hà đặt tại Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Mục tiêu chung của Phòng khám ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nói chung và người nhiễm lao, HIV nói riêng trong khám và điều trị còn nhằm tăng cường khả năng phát hiện các ca nhiễm lao, HIV, quản lý và điều trị dự phòng lao, điều trị ARV cho người nhiễm HIV ngay tại tổ chống lao tại Khoa Lây mà không phải đến khám tại phòng khám ngoại trú các huyện, tỉnh khác. Phòng khám cũng sẽ tăng cường sàng lọc HIV cho những đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn và các vùng lân cận, bảo đảm 100% người có HIV được sàng lọc bệnh lao, đồng thời tổ chức khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho người nhiễm HIV và cung cấp thuốc ARV, INH và các thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV.

Ðể phục vụ công tác khám và điều trị lao/HIV theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người bệnh, bảo đảm yếu tố riêng tư theo nhu cầu của người bệnh, Bệnh viện đã bố trí cơ sở vật chất, sắp xếp phòng khám lồng ghép vào Khoa Truyền nhiễm gồm một phòng đón tiếp, tư vấn, một phòng khám bệnh, một phòng cấp thuốc riêng. Ðồng thời, bố trí đầy đủ tài liệu truyền thông ở vị trí thuận lợi nhất cho người bệnh tiếp cận, cập nhật và nghiên cứu thông tin liên quan. Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, nhiều bệnh nhân đang điều trị ở phòng khám trên địa bàn huyện, tỉnh khác đã tìm về đăng ký điều trị tại Bệnh viện. Nhiều đối tượng nguy cơ cao trước kia vì đi lại không thuận tiện nên ngại đi khám thì nay đã tích cực đến khám sàng lọc. Qua đó, nhiều người nhiễm lao, HIV đã được phát hiện sớm bệnh và đưa vào điều trị ổn định. Sau 2 năm thực hiện các quy định khám chữa bệnh cho bệnh nhân lao/HIV, đến nay, Phòng khám ngoại trú lao, HIV/AIDS Hưng Hà đã quản lý được 47 bệnh nhân, đang điều trị ARV cho 40 bệnh nhân, trong đó đã phát hiện và điều trị cho 3 bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV.

Theo bác sĩ Lương Văn Phong, trong hai năm qua, Phòng khám ngoại trú lao, HIV/AIDS Hưng Hà hoạt động ổn định, bước đầu đạt nhiều kết quả bởi có một số thuận lợi. Do được hưởng tài trợ từ các tổ chức quốc tế, trong quá trình điều trị tại Phòng khám, Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà, người bệnh hoàn toàn không mất chi phí từ các xét nghiệm thông thường đến các kỹ thuật cao. Trên địa bàn huyện có một câu lạc bộ đồng đẳng, vì vậy, qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến của đội ngũ đồng đẳng viên, nhiều đối tượng nguy cơ cao đã biết và đến Phòng khám để được xét nghiệm, tư vấn phòng, tránh và điều trị ổn định, góp phần ổn định sức khỏe cho người bệnh và giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tuy nhiên, Bệnh viện hiện gặp một số khó khăn như nhân lực Phòng khám thiếu, bác sĩ còn đồng thời kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc tuyên truyền, tư vấn, vận động còn hạn chế. Hoạt động chỉ đạo tuyến xã về quản lý chương trình HIV, kiểm soát dịch bệnh và phòng, chống HIV/AIDS lại thuộc về Trung tâm Y tế huyện phụ trách. Các dự án tài trợ từ các tổ chức quốc tế đã, đang bị cắt giảm. Ðể tiếp tục duy trì ổn định công tác khám, điều trị lao/HIV, Bệnh viện đang tích cực tuyên truyền, vận động bệnh nhân mua thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh, tạo thuận lợi nhất cho bệnh nhân trên địa bàn huyện được khám và điều trị ổn định lao, HIV/AIDS trong thời gian tới.

Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày