Xin hãy nhấp một chút thôi…
Dọc tuyến đường chưa đến 600m ở một xã còn nhiều khó khăn như Nam Hưng (Tiền Hải) mà có tới 4 quán nhậu, chưa kể cửa hàng tạp hóa cũng bán rượu, bia. Cứ tầm 5 giờ chiều hầu như quán nào cũng chật kín người, chủ yếu là đàn ông, ở nhiều lứa tuổi và cũng đa dạng thành phần. Người là lao động thì làm cốc bia cho mát sau ngày làm việc. Người thì chả cần lý do gì, có khi chỉ là thói quen cứ đến chiều là ra quán làm cốc bia hay cốc rượu. Tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly, tiếng dô 1... 2... 3... vang khắp quán. Sau vài lần cụng ly với những câu chúc nhau sức khỏe mặt ai cũng ửng đỏ rồi tái mét. Chưa biết sức khỏe ở đâu, chỉ thấy tiếng nói không còn rõ ràng, mạch lạc.
Còn những nơi sầm uất thì sao? Vòng quanh khu vực thị trấn và một số xã như Nam Trung, Đông Minh, hàng quán san sát, mà đã bán hàng ăn là có kèm theo rượu, bia, thâm chí quán ăn sáng cũng có chai rượu để sẵn trên bàn. Thói quen dùng rượu, bia dường như đã "ngấm vào máu" nhiều người. Sáng cũng uống, trưa cũng uống và uống cho đến khi trời tối mịt, đến khi rượu, bia đã ngấm, bước chân đã loạng choạng mới ra về.
Thông tin trên các phương tiện truyền thông không khỏi làm cho mọi người bàng hoàng và chắc không ít người chột dạ khi mà đàn ông Việt Nam uống rượu, bia nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, người Việt Nam tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia và gần 68 triệu lít rượu. Chi phí cho việc uống rượu, bia của người Việt Nam khoảng 3 tỷ USD/năm. Trong khi mức tiêu thụ rượu, bia trên phạm vi toàn cầu suốt cả thập kỷ qua hầu như không thay đổi thì tại nước ta con số này liên tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm trẻ vị thành niên, thanh niên. Đi cùng với sự gia tăng việc sử dụng rượu, bia là sự gia tăng của tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và các bệnh mãn tính. Thỉnh thoảng, ở đâu đó trên facebook lại đăng tải hình ảnh người chồng cầm dao chém vợ vì vợ cằn nhằn khi chồng uống rượu; thỉnh thoảng, ở đâu đó, anh em trong gia đình đang vui vẻ "chén bác chén chú" bên mâm cơm hội ngộ thì lại thấy những tiếng chửi, tiếng quát..., cũng vì rượu. Tình anh em, tình vợ chồng còn đâu khi ma men chế ngự. Hàng xóm cũng thấy phiền lòng khi ở bên cạnh những gia đình luôn cãi nhau vì người chồng thường xuyên uống rượu. Ở các cơ quan cũng xuất hiện những hội bia rượu, liên kết những người có chung sở thích la cà...
Tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải, chúng tôi được chứng kiến tận mắt một người đàn ông vừa được chở vào với nhiều thương tích trên người mà nguyên nhân là do uống rượu rồi tham gia giao thông. Các bác sĩ cho biết, những bệnh nhân vào khoa ngoại chủ yếu là do tai nạn giao thông, trong số đó nguyên nhân do uống rượu, bia chiếm tỷ lệ cao. Cũng chỉ vì vui, vì không kiềm chế được bản thân mà nhiều người mang di chứng suốt đời, có khi là mất cả tính mạng hay gây tai họa cho người khác. Một bệnh nhân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần do uống rượu tham gia giao thông đã thấy sợ hãi và rút kinh nghiệm: Cũng chỉ vui với bạn bè, vì sĩ diện mà uống, chút nữa tôi đã đánh đổi cả tính mạng mình. Lần sau thì xin chừa, có uống thì chỉ nhấp một chút thôi.
Với thói quen của nhiều người ngồi với nhau là phải có chén rượu, cốc bia, trước là uống cho vui, cho ấm người, sau là uống vì cả nể, vì thách đố, vì vậy nhiều người không muốn uống cũng phải uống, say lúc nào không hay. Từ giờ đến tết Nguyên đán và ra Giêng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu, tụ họp gia đình, liên hoan bạn bè, chắc sẽ không tránh khỏi chén rượu, cốc bia. Nhưng mỗi người hãy nên nhấp một chút cho hồng đôi má, nhấp một chút cho ấm tình anh em, như thế những cuộc vui sẽ thêm ý nghĩa, mọi người sẽ không khỏi ân hận khi nghe tin ai đó bị tai nạn do vừa uống rượu, bia từ cuộc vui về.
Nguyễn Hường
Đài TTTH Tiền Hải
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội