Chủ nhật, 31/08/2025, 02:07[GMT+7]

Trung Quốc chật vật chống khói thuốc lá

Thứ 6, 13/08/2010 | 14:21:33
1,178 lượt xem
Chỉ còn nửa năm nữa, Trung Quốc sẽ phải đạt được các yêu cầu theo khuôn khổ Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên các chuyên gia đánh giá với tình trạng đốt thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra lan tràn như hiện nay, Trung Quốc sẽ khó có thể thành công.

1/3 nam giới trẻ sẽ chết vì thuốc lá

Tại Trung Quốc, thuốc lá đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Các công ty thuốc lá là những đơn vị tài trợ lớn cho trường học. Gần như một nửa trong số các nam bác sĩ đều hút thuốc. Thậm chí tại một đám cưới, cô dâu còn phải thực hiện nghi thức đi châm thuốc mời từng vị khách là nam giới tới dự tiệc để lấy may mắn.

Trung Quốc đã cam kết sẽ thành công trong việc cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng trong nhà vào ngày 9/1 năm tới để thỏa mãn các yêu cầu nằm trong Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. Tuy nhiên, rất khó để đạt mục tiêu này.

Thuốc lá là nguyên nhân khiến ít nhất 1 triệu người ở Trung Quốc tử vong mỗi năm. WHO đã dẫn một dự án nghiên cứu của giáo sư Richard Peto thuộc đại học Oxford cho biết trong số nam giới trẻ tuổi Trung Quốc vẫn còn sống hiện nay, khoảng 1/3 sẽ chết vì thuốc lá. “Bạn đang nói về 1/3 nam sinh Đại học Thanh Hoa hoặc 1/3 giám đốc điều hành một doanh nghiệp công nghệ cao, 1/3 kỹ sư , 1/3 nhà lập pháp hoặc lãnh đạo quân đội” - tiến sĩ Sarah England, người điều hành Sáng kiến Phi thuốc lá của WHO ở Trung Quốc nói - “Chống thuốc lá đã trở thành vấn đề lợi ích quốc gia”.

Cú sốc bé 3 tuổi hút thuốc

Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã tích cực cấm thuốc lá nhằm thỏa mãn yêu câu cuả công ươc khung. Chính phủ cấm quảng cáo thuốc lá trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí và một số nơi đông người như trong máy bay. Trong thế vận hội Olympic 2008, Bắc Kinh và một số thành phố khác ở Trung Quốc đã cấm thuốc lá tuyệt đối. Vài tuần trước, nhà chức trách còn yêu cầu cấm hút thuốc trong các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông. Các giáo viên cũng không được phép châm thuốc trước học sinh.

Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực đó, tỷ lệ hút thuốc không có sự thay đổi lớn và hoạt động sản xuất thuốc lá vẫn tăng đều đặn. Một cuộc khảo sát mới diễn ra ở tỉnh Giang Tô cho thấy 40% nhân viên Nhà nước hút thuốc với tỷ lệ trung bình 12,4 điếu một ngày. 95% hút thuốc tại nơi làm việc. Cuộc nghiên cứu khác do Jiang và cộng sự tiến hành cũng cho thấy khoảng một nửa trong số các nam bác sĩ ở Trung Quốc có hút thuốc.

Đầu năm nay, báo chí Trung Quốc còn xôn xao trước tin một bé gái 3 tuổi đã biết hút thuốc. Những tấm ảnh chụp trên Internet cho thấy bé Xing Yawen đang ngồi trên một chiếc ghế, miệng nhả khói thuốc một cách điệu nghệ. Mẹ của đứa trẻ nói rằng con bà đã hình thành thói quen hút thuốc do phụ huynh mải làm ăn, không để ý săn sóc. Bà này cũng thừa nhận việc hút thuốc có thể ảnh hưởng tới tương lai lâu dài của đứa trẻ.

Nhận thức, rào cản lớn

Cho tới nay, gần 170 quốc gia đã ký vào công ước của WHO, gồm cả Mỹ. Các quốc gia tham gia công ước phải đảm bảo rằng toàn bộ những địa điểm công cộng nằm trong nhà, tại nơi làm và trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ không còn khói thuốc lá.

Tuy nhiên mới chỉ có khoảng 17 nước làm được điều này.

Với Trung Quốc, vẫn còn nhiều bất cập trong cuộc chiến chống thuốc lá. Một số biện pháp chống thuốc lá của Trung Quốc triển khai chưa sâu, như các dòng chữ cảnh báo in trên bao thuốc với cỡ chữ khá nhỏ, nằm ở một diện tích quá bé so với yêu cầu của WHO. Việc tăng thuế và tăng giá nhằm vào thuốc lá, vốn được thiết kế để người dùng hút ít đi do chi phí đốt thuốc tăng cao. Tuy nhiên các khoản phí và thuế này thường được các công ty sản xuất thuốc “tình nguyện” gánh vác thay cho người dùng. Các công ty thuốc rất chịu khó trao học bổng và tài trợ cho các trường học, khiến trẻ em không hình thành tâm lý chống thuốc lá...  
                                                                   Theo thethaovanhoa.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày