Thứ 2, 22/12/2025, 18:18[GMT+7]

Phòng chống dịch bệnh theo hướng chủ động, tích cực

Thứ 6, 05/08/2011 | 15:25:46
2,240 lượt xem
Những biến đổi phức tạp của môi trường, các thảm họa thiên nhiên cùng sự xuất hiện, trỗi dậy và bùng phát của các dịch bệnh nguy hiểm như tả, cúm A, sốt xuất huyết, chân tay miệng... đã trở thành thách thức trong hoạt động phòng chống dịch bệnh giai đoạn hiện nay. Trước những thách thức này, công tác phòng chống dịch trong tỉnh đã được ngành y tế chỉ đạo triển khai theo hướng chủ động, tích cực.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bố trí 4 đội cấp cứu phòng chống dịch bảo đảm trực 24/24 giờ sẵn sàng chi viện cho tuyến trước, Trung tâm y tế các huyện thành phố cũng bảo đảm trực dịch 24/24 giờ.

Là đơn vị thường trực, ngay từ đầu năm 2011, Trung tâm y tế dự phòng đã tích cực tham mưu với Sở y tế, UBND tỉnh Thái Bình tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, hoạt động phòng chống dịch, phòng chống cúm A, cúm dại dịch và bệnh dịch nguy hiểm đã được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát phòng chống dịch, thảm hoạ được duy trì và tăng cường. Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, toàn tỉnh đã thành lập 29 đội phản ứng nhanh ở 5 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 24 đơn vị y tế tuyến huyện, các đội phản ứng nhanh được trang bị đủ phương tiện, thuốc, hoá chất phục vụ công tác dập dịch. Kỹ năng giám sát phòng chống dịch bệnh, thảm họa của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng từ tỉnh đến xã, phường cũng được tăng cường với việc đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức mới cho 100% cán bộ tuyến huyện, xã.

Đặc biệt, một trong những hoạt động được hệ thống dự phòng toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đó là chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và bảo đảm thường trực phòng chống dịch. Tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bố trí 4 đội cấp cứu phòng chống dịch bảo đảm trực 24/24 giờ sẵn sàng chi viện cho tuyến trước, Trung tâm y tế các huyện thành phố cũng bảo đảm trực dịch 24/24 giờ.

Không chỉ nâng cao khả năng giám sát, phát hiện dịch tại cơ sở, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng cũng tăng cường hoạt động giám sát, hỗ trợ tuyến trước. Trong mỗi đợt dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, cán bộ Sở Y tế, Trung tâm y tế Dự phòng đều trực tiếp xuống giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ cho cơ sở những vấn đề cần tập trung giải quyết. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh đã xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị điều trị như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện Nhi giám sát dịch tại bệnh viện và tổ chức thu dung, điều trị.

Với việc nâng cao chất lượng các xét nghiệm kỹ thuật cao PCR tại Trung tâm, các ca bệnh lạ đều được lấy mẫu xét nghiệm, trong mỗi đợt dịch, số mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đạt tỷ lệ cao. Kết quả xét nghiệm giúp chẩn đoán chính xác bệnh, từ đó ngành có kế hoạch sát thực trong dự phòng và điều trị. Qua giám sát của hệ thống y tế dự phòng các cấp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận không xảy ra dịch lớn, bệnh truyền nhiễm xuất hiện rải rác tại một số địa phương ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2010. Một số dịch nhỏ xuất hiện song được phát hiện sớm, các ổ dịch được xử lý kịp thời, đúng quy định, không để lan rộng, tỷ lệ tử vong thấp. So với các địa phương trong nước, tình hình dịch bệnh tại Thái Bình ổn định.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại, có  một số dịch, bệnh cần quan tâm như sốt phát ban, chân tay miệng, sốt xuất huyết Dengue, liên cầu lợn. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận gần 6000 ca sốt phát ban chủ yếu do Rubella ở 8/8 huyện, thành phố; một số xã phường, thị trấn có các ổ dịch nhỏ (tập trung từ tháng 3 đến tháng 5); hơn 20 ca mắc chân tay miệng (khởi phát từ đầu tháng 6 đến nay); hơn 40 ca nghi sốt xuất huyết  Dengue… Hầu hết các ca bệnh mắc ở thể nhẹ, không gây biến chứng, không có tử vong. Song đáng chú ý toàn tỉnh có 3 ca mắc liên cầu lợn, ca ba ca mắc này đều tử vong do không được đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.

Trước tình hình dịch bệnh trong nước và tại địa phương, theo phương châm chủ động, tích cực, với mục tiêu phát hiện sớm dịch, khống chế kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất số ca tử vong do mắc các bệnh dịch, một trong những nhiệm vụ hàng đầu được ngành y tế tiếp tục chỉ đạo là thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trực dịch, bảo đảm tốt khâu giám sát tại cơ sở, trong đó coi trọng việc phát hiện ca mắc đầu tiên. Theo chỉ đạo này, hiện tại hoạt động giám sát dịch ở cả ba cấp vẫn duy trì và triển khai tích cực.

Theo cảnh báo của ngành y tế, thời tiết đang bước sang mùa mưa, ẩm, đây là điều kiện để các bệnh, dịch như chân tay miệng, sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát. Vì vậy, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh không còn là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà phải trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng.

Hường Trân

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày