Giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính trẻ sơ sinh ở Kiến Xương
Ảnh minh họa
Hơn một thập niên đã qua, công tác Dân số – KHHGĐ của Kiến Xương đã gặt hái khá thành công ở tất cả các chương trình mục tiêu. Tỷ lệ sinh có sự ổn định khá, từ 1,45%/năm vào những năm đầu thế kỷ XXI xuống 1,4%; 1,35%; 1,3% vào những năm gần đây và có xu hướng ổn định ở mức 1,2%/năm. Các chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai, nhất là các biện pháp TT lâm sàng đạt khá. Phương châm xã hội hóa công tác Dân số – KHHGĐ được thực hiện triệt để. Hầu như năm nào cũng có người sinh con thứ 3, nhiều thôn làng như thôn 10 (xã Vũ Trung), thôn Gia Mỹ (xã Hồng Thái)... nhiều xứ họ đạo như họ giáo Đắc Chúng (xã Quốc Tuấn), họ giáo Cao Đồng (xã Minh Hưng), họ giáo Phụng Thượng, xứ Đồng Quan... nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Năm 2011, xã Vũ An, xã vùng giáo có 1 xứ đạo, 11 họ giáo với trên 500 tín đồ cả năm xã không có người sinh con thứ 3.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành công lớn, công tác DS-KHHGĐ hiện nay ở Kiến Xương đã và đang xuất hiện những vấn đề mới nảy sinh, bức xúc. Đó là tư tưởng lạc hậu của sự lựa chọn giới tính sơ sinh, số bé nam sinh ra nhiều hơn số bé nữ 10 – 20%. Năm 2010, tỷ số giới tính sơ sinh nam/nữ là 119%. 9 tháng đầu năm 2011, toàn huyện có 2.136 bé sơ sinh, trong đó có 1.145 bé nam và 991 bé nữ. Tỷ lệ bé nam chiếm 53,6%, tỷ lệ bé nữ là 46,6%. Như vậy, số sinh là bé nam cao hơn bé nữ tới 154 trẻ, với tỷ lệ cao hơn 7,2% tỷ số giới tính sơ sinh nam/nữ là 115%... Toàn huyện có trên 70% số xã, thị trấn có số sinh nam cao hơn nữ. Nhiều xã có tỷ số chênh lệch giới tính quá cao, như xã Vũ Bình 31 nam/10 nữ, Đình Phùng 17 nam/8 nữ, Vũ Thắng 24 nam/13 nữ...
Có thể thấy rõ nguyên nhân của tình trạng trên trước hết là xuất phát từ tư tưởng lạc hậu trong từng gia đình và cộng đồng. Sự lựa chọn giới tính thai nhi theo xu hướng trên tăng dần theo từng năm, nhất là từ năm 2005 trở lại đây. Nguy hại của sự lựa chọn giới tính thai nhi đã sớm được Huyện ủy, UBND huyện cảnh báo qua việc đánh giá công tác DS-KHHGĐ ở từng quý và dịp tổng kết năm.
Sự chênh lệch giới tính nam/nữ quá cao của những năm gần đây sẽ phá vỡ cấu trúc giới tính trong từng gia đình, mất cân bằng dân số nam – nữ. Trong huyện hôm nay cũng như ngày mai. Do vậy khi triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của BTV Tỉnh ủy, giảm thiểu sự mất ân đối tỷ lệ giới tính nam/nữ sơ sinh được Kiến Xương xác định là một trong những mục tiêu hàng đầu.
Trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của cộng đồng được coi là một nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành. Trọng tâm là các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... Chương trình hành động của các tổ chức chính trị, xã hội phải có nội dung góp phần giảm thiểu sự mất cân bằng về giới. Trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp với Phòng Tư pháp trích những nội dung chủ yếu về quy mô dân số, về cấm những hành vi lựa chọn giới tính thai nhi trong Pháp lệnh Dân số năm 2003 của UBTV Quốc hội và NĐ 104CP của Chính phủ để phổ biến, tuyên truyền và làm căn cứ để UBND các xã, thị trấn thực hiện, xử lý với những hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.
Để công tác tuyên truyền, vận động cấm lựa chọn giới tính thai nhi đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và trở thành hiện thực, ngoài công tác phát thanh tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, hội thảo chuyên đề... UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bổ sung việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi vào các hương ước, quy ước văn hóa thôn, làng. UBMTQ và tổ chức Hội Người cao tuổi từ các thôn, làng, tổ dân phố các xã, thị trấn đến cấp huyện chú trọng công tác tuyên truyền bình đẳng giới trong các dòng họ, các gia đình và người cao tuổi.
Về lĩnh vực chuyên môn, trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiến Xương chỉ đạo 8 xã điểm đã được Sở Y tế lựa chọn thực hiện “Mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính trẻ sơ sinh từ quý II năm 2011”, thực hiện đồng bộ các giải pháp của mô hình và phải tạo được sự chuyển biến từ năm 2012. Đó là các xã Vũ Quý, Nam Cao, Vũ Bình, Quang Trung, Bình Thanh, Đình Phùng, Thượng Hiền và xã Quang Bình. Từ 8 xã điểm này, Kiến Xương từng bước nhân rộng ra toàn huyện.
Trước thực trạng và sự bức xúc về tỷ lệ chênh lệch giới tính nam/nữ quá cao, với những quan điểm, nhận thức mới, với những giải pháp đồng bộ, Kiến Xương từng bước phấn đấu khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính, tiến tới ổn định về quy mô và sự hài hòa dân số trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới.
Quang Nghiêm
(Kiến Xương)
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam