Thứ 4, 27/08/2025, 14:26[GMT+7]

Tích cực ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, điều trị Hướng phát triển của bệnh viện Nhi

Thứ 6, 24/02/2012 | 09:48:09
1,787 lượt xem
Đến năm 2012, Bệnh viện Nhi tròn 4 tuổi. Thời gian đã qua là thời gian thực sự khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ cán bộ song với sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, Bệnh viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được của Bệnh viện thể hiện trên các khía cạnh: phát triển quy mô và nâng chất lượng chuyên môn. Năm 2011, Bệnh viện được bình chọn là đơn vị dẫn đầu hệ điều trị của ngành y tế.

Ứng dụng kỹ thuật nội soi tiêu hóa trong khám chữa bệnh

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em ngày càng cao của nhân dân, phát triển chuyên môn kỹ thuật để thực hiện chức năng của bệnh viện đa khoa nhi hạng II, Bệnh viện xác định ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ để phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu. Vì vậy, dù trong tình trạng thiếu vắng cán bộ, bác sỹ song Bệnh viện vẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, tiếp nhận các kỹ thuật cao từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện cũng là một trong các đơn vị khám chữa bệnh đi đầu trong thực hiện đề án 1816 về tiếp nhận phát triển kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, Bệnh viện tích cực tham khảo, học hỏi mô hình các bệnh viện lớn, từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, bổ sung, xây dựng cơ cấu trang thiết bị phù hợp với từng chuyên khoa.

Đến nay, mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhỏ hẹp song Bệnh viện đã trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị như máy thở, Cpap, BKD, máy truyền dịch,  sinh hoá máu, nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp, màn hình tăng sáng, XQ kỹ thuật số. Việc đầu tư nâng chất lượng chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật đã thúc đẩy việc phát triển kỹ thuật mới, nâng chất lượng khám chữa bệnh. Từ chỗ Bệnh viện chỉ thực hiện các kỹ thuật cơ bản, đến nay nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai trong đó quan trọng nhất là các kỹ thuật về hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương, nội soi…

Chỉ trong hai năm gần đây, Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật hiệu quả trong kỹ thuật hồi sức như thở máy, thở CPAP, đo huyết áp động mạch xâm nhập, đo CVP, khí máu, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, sử dụng các thuốc vận mạch, đái tháo đường, nội soi chẩn đoán các bệnh lý đường tiêu hoá, đo chức năng hô hấp, các kỹ thuật huyết học (làm huyết đồ, đông máu cơ bản…), các kỹ thuật chấn thương như tháo lồng, kéo nắn bó bột, mở màng phổi tối thiểu… Năm 2011, Bệnh viện triển khai 20 kỹ thuật mới trong đó có 11 kỹ thuật lâm sàng, 9 kỹ thuật cận lâm sàng, nhiều kỹ thuật khó cũng trở thành các kỹ thuật thường quy, chất lượng khám, điều trị ngày càng nâng cao cứu sống nhiều bệnh nhi nặng. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện trung bình hơn 50 nghìn ca khám, hơn 15 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, số bệnh nhân phải chuyển viện giảm mạnh.

Mặc dù vậy, Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Chính, giám đốc Bệnh viện cho biết nếu so với các Bệnh viện Nhi cùng khu vực, kết quả đạt được của Bệnh viện còn khá khiêm tốn. Để tránh nguy cơ tụt hậu, mạnh dạn đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ các kỹ thuật tiên tiến của y học hiện đại trong khám chữa bệnh hệ nhi đang là một đòi hỏi cần thiết cũng là mong mỏi lớn của đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện. Sẽ không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nội nhi mà phải mở rộng sang nhi đa khoa như ngoại, chấn thương, tim mạch.

Để thực hiện được điều đó cần một kế hoạch tương đối dài hơn trong đào tạo cán bộ bởi trên thực tế hiện nay đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên của bệnh viện phần lớn tuổi đời còn trẻ, chưa được đào tạo cơ bản về nhi khoa và chưa có trình độ chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực. Tình trạng quá tải kéo dài, phải đầu tư nguồn lực để giải quyết việc khám chữa bệnh ban đầu cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc phát triển kỹ thuật.

Vì vậy, cũng theo bác sỹ Nguyễn Thị Minh Chính, việc quy tụ, đoàn kết đội ngũ, thu hút cán bộ toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của Bệnh viện là việc làm trước mắt. Bài toán đang được bệnh viện áp dụng thực hiện là tích cực, chủ động phối hợp với các Bệnh viện Trung ương, các giáo sư, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao về đào tạo cán bộ. Phòng khám chất lượng cao do các các bác sỹ, giáo sư từ các bệnh viện trung ương trực tiếp khám tổ chức vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần đã được bệnh viện triển  khai thực hiện từ năm 2011. Đây là giải pháp thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay bởi nó đồng thời giải quyết được hai vấn đề: đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ Bệnh viện dưới hình thức cầm tay chỉ việc và tạo cơ hội được khám chữa bệnh chất lượng cao cho trẻ em Thái Bình. Hy vọng với việc mạnh dạn đổi mới cùng những kế hoạch trước mắt và lâu dài, Bệnh viện Nhi sẽ tiếp tục tiến những bước dài trên con đường chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

       Trần Thu Hương
 

 

 

 

 

 

 

 


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày