Thứ 7, 17/05/2025, 17:02[GMT+7]

Kiến Xương Giải pháp đối phó với bệnh tay chân miệng và cúm ở người

Thứ 5, 29/03/2012 | 10:07:55
1,457 lượt xem
Theo nhận định của Trung tâm y tế Kiến Xương, bệnh dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, số mắc có chiều hướng gia tăng nguy cơ gây thành dịch. Cùng với bệnh tay chân miệng, đầu tháng 3, trên địa bàn huyện xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm. Qua theo dõi, không phát hiện bệnh nhân mắc hội chứng cúm nghi liên quan đến cúm gia cầm. Tình hình cúm gia cầm và cúm A H5N1 được đánh giá ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, Kiến Xương là huyện có số bệnh nhân mắc tay chân miệng cao nhất trong 8 huyện, thành phố. Theo báo cáo của Trung tâm y tế Kiến Xương, từ đầu tháng 1 đến 21/3/2012, toàn huyện phát hiện 45 ca mắc tay chân miệng ở 22/37 xã, thị trấn. Bệnh nhân xuất hiện rải rác (mỗi xã có 1-2 bệnh nhân, riêng xã Minh Tân có 6, Bình Minh 4 bệnh nhân), hầu hết mắc ở thể nhẹ, không có biến chứng, 40/45 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, chỉ còn 5 bệnh nhân mới mắc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm y tế Kiến Xương, bệnh dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, số mắc có chiều hướng gia tăng nguy cơ gây thành dịch. Cùng với bệnh tay chân miệng, đầu tháng 3, trên địa bàn huyện xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm. Qua theo dõi, không phát hiện bệnh nhân mắc hội chứng cúm nghi liên quan đến cúm gia cầm. Tình hình cúm gia cầm và cúm A H5N1 được đánh giá ổn định.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng và cúm gia cầm, đặt ra mục tiêu không để bùng phát thành dịch, Trung tâm y tế Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương tập trung các giải pháp chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, cúm ở người. Từ đầu tháng 1, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng triển khai xuống 37 xã, thị trấn. Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với Phòng Thú y huyện xây dựng quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người, triển khai cấp bách công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm đại dịch ở người, gửi các văn bản hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh của Bộ y tế về 2 loại bệnh dịch trên xuống 100% trạm y tế xã, thị trấn.

Ngay sau tết Nguyên đán, trước khi học sinh trở lại trường học, Trung tâm y tế cũng phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo thực hiện phun thuốc khử trùng ở 100% trường mầm non, tiểu học, THCS. Hai đội phản ứng nhanh của Trung tâm đã được kiện toàn, 37 xã cũng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, mỗi xã thành lập 2 đội phản ứng nhanh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tình huống dịch khẩn cấp. Trung tâm cũng thường xuyên cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở điều tra, giám sát xử lý ổ dịch ở các xã có bệnh nhân. Trong xử lý ổ dịch cúm gia cầm, Trung tâm phối hợp tốt với Phòng Thú y huyện xử lý tiêu huỷ đàn gia cầm và phun thuốc khử trùng ổ dịch, thực hiện giám sát sức khoẻ cho nhân dân tại 2 thôn có ổ dịch cúm gia cầm. Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện duy trì giám sát cúm hàng tuần và khử trùng chống lây chéo bệnh tay chân miệng tại khoa lây bệnh viện. Đến nay, Trung tâm đã cấp hơn 1 tấn Cloramin khử trùng cho 100% xã, thị trấn, cấp phương tiện phòng chống dịch xuống trạm y tế, 100% xã, thị trấn đều qua giám sát vòng 2 về phòng chống bệnh tay chân miệng và phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, thực hiện phun thuốc khử trùng dự phòng. Trung tâm cũng phối hợp với Đài phát thanh huyện và đài phát thanh xã tăng cường tuyên truyền về phòng bệnh tay chân miệng và dịch cúm xuống nhân dân.

Bác sỹ Bùi Quang Vũ, giám đốc Trung tâm y tế Kiến Xương cho biết “sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống trong phòng chống bệnh tay chân miệng và cúm ở người” vẫn là yêu cầu số một được đặt ra tại Kiến Xương. Vì vậy, Trung tâm đang tiếp tục chỉ đạo cán bộ của Trung tâm và y tế xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong đó chú trọng đặc biệt bệnh tay chân miệng và cúm gia cầm nguy cơ lây sang người đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát phòng chống dịch tại các xã, thị trấn, cấp bổ sung hoá chất khử trùng cho các xã có số mắc tay chân miệng gia tăng.

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, tiến hành xử lý môi trường nơi có bệnh nhân hoặc điểm tập trung bệnh tay chân miệng, giao cho các trạm y tế chủ động phối hợp với trường mầm non, tiểu học, các nhóm trẻ hộ gia đình tích cực phát hiện sớm, cách ly điều trị và xử lý  môi trường nơi có bệnh nhân mắc, bổ sung thêm cơ số thuốc, hoá chất phòng chống dịch và sẵn sàng nhân lực, vật lực để xử lý ổ dịch không để dịch lan rộng, không để xảy ra bệnh nhân tử vong với hai bệnh dịch trên.

       Trần Hoàng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày