Kỳ diệu bệnh nhân ngừng tim 5 lần vẫn được cứu sống
15 giờ 17 phút thứ bẩy, ngày 7/9, bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh, 48 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau tức vùng ngực xuyên sau lưng và 2 vai, 2 tay bị tê bì...
Bác sĩ Lã Mạnh Lãm, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết: Vừa đón bệnh nhân vào khám, bác sĩ vừa hỏi nhanh người đưa bệnh nhân đi cấp cứu (là đồng nghiệp cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Tân Bình), được biết anh Sinh đang khỏe mạnh, làm việc bình thường ở công ty thì lên cơn đau tức ngực và ngất. Đồng nghiệp vội đưa anh đi cấp cứu.
Bác sĩ lập tức chỉ định điện tim vì nghi bệnh nhân đột quỵ do bệnh tim mạch. Tuy nhiên chưa kịp làm điện tim thì bệnh nhân đã lên cơn nhồi máu, hôn mê mất ý thức, co cứng và ngừng tuần hoàn.
Cả kíp trực lập tức tập trung cấp cứu, ép tim, xốc điện tổng số 8 lần, đặt nội khí quản, truyền dịch có sử dụng thuốc chống loạn nhịp. Sau 35 phút tập trung cấp cứu, bệnh nhân đã dần có mạch bẹn, mạch tay, tạm ổn định nhịp tim và lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục hồi sức.
Tuy nhiên khi vừa vào đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc thì bệnh nhân lại lên cơn nhồi máu cơ tim, ngừng tim lần thứ 2. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc lại dồn sức cấp cứu, ép tim, bóp bóng, xốc điện và may mắn bệnh nhân đã dần hồi tỉnh.
Bác sĩ Hoàng Đăng Tý, Phó trưởng Khoa Hồi Sức tích cực chống độc cho biết: Vui mừng vì cứu bệnh nhân sống lại chưa được bao lâu thì chỉ cách quãng khoảng 10 phút, bệnh nhân lại lên cơn nhồi máu ngừng tim lần nữa. Tổng cộng trong thời gian khoảng hơn 3 tiếng trong buổi chiều và tối tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhân Sinh đã 3 lần lên cơn nhồi máu cơ tim và ngừng tim, lần lâu nhất là gần 90 phút. Trong thời gian đó, cả kíp trực của Khoa gồm 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng dù là cuối ngày làm việc ai cũng mệt rã rời nhưng vẫn kiên trì luân phiên thay nhau bóp bóng, ép ngực cấp cứu tuần hoàn ngoài da cho bệnh nhân.
Mặc dù trong thời gian căng thẳng cấp cứu bệnh nhân, màn hình moniter đo chỉ số sinh tồn bệnh nhân đã chỉ đường kẻ thẳng băng không có dấu hiệu hồi phục, bác sĩ đã thông báo cho người nhà người bệnh tình huống xấu nhất. Song bác sĩ Tý cho biết: Theo phác đồ, nếu tập trung cấp cứu tuần hoàn 30 phút mà bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục thì bác sĩ đành ngừng cấp cứu. Nhưng với trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh còn trẻ, đang tuổi lao động, trước đây không có tiền sử bệnh lý, thể trạng bệnh nhân tốt nên bác sĩ chỉ huy kíp trực dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn phải kiên trì cứu bệnh nhân đến cùng. Và không phụ nhiệt huyết của các bác sỹ, điều kỳ diệu đã xảy ra khi tim bệnh nhân lại thêm lần nữa dần đập ổn định trở lại.
Ngay sau khi bệnh nhân tỉnh lại, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Nội Tim mạch đã hội chẩn, xác định bệnh nhân cần được chụp và can thiệp mạch vành gấp tránh cơn đột quỵ tiếp theo.
Đúng 21 giờ đêm sau hơn 4 tiếng nhập viện và 4 lần ngừng tim được cứu sống lại, bệnh nhân được đưa lên trung tâm can thiệp chụp mạch vành. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước cần phải đặt stent thông mạch gấp. Song tại đây một lần nữa các bác sĩ lại giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay thần chết khi trong lúc bệnh nhân đang trên bàn can thiệp thì lên cơn ngừng tuần hoàn lần thứ 5.
Bác sĩ Bùi Công Hải, Khoa Nội tim mạch cho biết: Ê kíp can thiệp vô cùng căng thẳng khi phải vừa xốc điện cấp cứu tuần hoàn cho bệnh nhân với tổng số 20 lần, vừa tiếp tục khẩn trương thực đặt stent qua động mạch để thông động mạch liên thất bị tắc. Và điều kỳ diệu lại lần nữa xuất hiện khi tim bệnh nhân đã đập trở lại và lần này đã đập khỏe mạnh khi động mạch bị tắc nghẽn đã được thông. Vậy là cả ê kíp và người nhà đã vỡ òa niềm hạnh phúc khi sau 2 tiếng căng thẳng giữa đêm vừa đặt stent vừa cấp cứu, người bệnh đã được cứu sống lại và không còn nguy cơ xảy ra cơn nhồi máu, không còn bị đe dọa tính mạng, bệnh nhân được trở về hồi sức tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.
Không dấu niềm vui, bác sĩ Hoàng Đăng Tý, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc chia sẻ: Đây là điều kỳ diệu bởi hơn 10 năm làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, từng cấp cứu nhiều người bệnh sống lại, song tôi chưa từng thấy trường hợp người bệnh nào liên tục ngừng tim nhiều lần và đều được cứu sống. Đặc biệt vui mừng hơn khi điều lo lắng nhất đã không xảy ra vì bệnh nhân ngừng tim lâu dù có được cứu sống thường bị di chứng nặng nề, thậm chí sống thực vật do não bị thiếu ô xy thời gian dài. Song với bệnh nhân Sinh là trường hợp hiếm bởi đã được cứu sống thành công, bệnh nhân tỉnh táo hồi phục nhanh.
Chị Nguyễn Thị Thắm, vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh chia sẻ: Chồng tôi đang khỏe mạnh đi làm bình thường như mọi ngày nên khi nghe tin chồng phải cấp cứu ở Bệnh viện, đến nơi thấy tình trạng chồng nguy kịch không có hy vọng sống, tôi sốc ngất vì tưởng chồng không qua khỏi. Đến nay chồng tôi đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe, tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Nội Tim mạch: Bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh được cứu sống là nhờ tay nghề và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của tập thể các bác sĩ cả 3 khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc và Nội Tim mạch. Đặc biệt, nếu là trước đây Bệnh viện chưa đầu tư thiết bị và chưa triển khai kỹ thuật chụp mạch vành đặt stent thì bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh không có cơ hội sống.
Cũng từ trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung khuyến cáo: Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Người dân không nên chủ quan mà cần thường xuyên đi khám bệnh để có thể kịp thời phát hiện bệnh sớm. Đặc biệt khi có các biểu hiện đau thắt ngực, đau vùng vai, mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, tê bì hai tay... nên nghĩ đến dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim và không được chủ quan, cần đến ngay bệnh viện để được khám điều trị kịp thời, tránh để cơn nhồi máu cơ tim xảy ra đe dọa tính mạng.
HÀ DUNG
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam