Thứ 4, 24/04/2024, 01:20[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19

Thứ 3, 25/02/2020 | 15:30:52
2,044 lượt xem
Sáng ngày 25/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2020, mục tiêu của ngành Y tế là nâng số giường bệnh trên một vạn dân (không kể giường bệnh tại trạm y tế xã) lên 28 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 90,7% đồng thời phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người dân, từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh; tập trung phát triển nhân lực y tế và ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy y tế theo hướng tinh gọn...

Về phòng chống dịch Covid-19, tại Việt Nam, 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hơn 30 quốc gia trên thế giới đã có người nhiễm Covid-19. Chủ động phòng, chống dịch trong thời điểm này, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như: phát hiện sớm, chủ động phòng, cách ly kịp thời, không để dịch lây lan...

Sau khi nghe báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch của ngành Y tế, các địa phương, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là dịch bệnh nguy hiểm nhưng việc kiểm soát dịch đã được thực hiện tốt tại Việt Nam, các kịch bản cho các tình huống phòng chống dịch đã được xây dựng... Song trước những diễn biến mới của dịch, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương không lơ là; phải thực hiện tốt việc kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây cũng như việc cách ly người về từ vùng dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân tham gia cùng chính quyền phòng chống dịch. Từ kinh nghiệm phòng chống dịch cần xây dựng thành các phương án để áp dụng cho những lần phòng, chống dịch sau. Các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, dứt khoát. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Y tế chấn chỉnh biểu hiện chạy theo doanh thu ở một số bệnh viện; cần thay đổi lề lối, tác phong làm việc trong cán bộ, y, bác sĩ, khắc phục khó khăn... chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Tri ân những thầy thuốc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng tới cán bộ, y, bác sĩ trên cả nước nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.


Như Hoàng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày