Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ
Đến ngày 7/7, huyện Hưng Hà đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn gây ngập úng cho khoảng 870ha lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã vận hành 02 trạm bơm tiêu úng: Minh Tân, Hồng Minh từ sáng ngày 8/7, trạm bơm Hà Thanh từ chiều ngày 8/7, kịp thời tiêu thoát nước. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, HTX nông nghiệp hướng dẫn nông dân các biện pháp tiêu úng, chăm sóc, bảo vệ cho lúa bị ngập úng và cây màu sau mưa lớn.
Kiểm tra thực tế tại các xã: Thống Nhất, Kim Trung (Hưng Hà), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương bằng mọi biện pháp khơi thông dòng chảy, khẩn trương tiêu úng cho diện tích còn bị ngập; tích cực hướng dẫn nông dân chăm sóc, phục hồi lúa mới cấy; theo dõi diễn biến của thời tiết, sâu bệnh hại để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng, trừ kịp thời. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung gieo cấy lúa mùa đúng khung thời vụ, không để tình trạng ruộng bỏ hoang.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Đông Tân (Đông Hưng).
Thăm mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Đông Tân (Đông Hưng), mô hình tích tụ ruộng đất của ông Dương Trọng Vĩnh, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các HTX DVNN các xã được lựa chọn thực hiện mô hình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nông dân tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp để tạo ra sản phẩm lúa gạo có nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương thành lập các HTX chuyên sản xuất kinh doanh lúa gạo. Ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung có liên kết, bao tiêu sản phẩm nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài