Thứ 7, 20/04/2024, 02:48[GMT+7]

Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc

Thứ 7, 10/07/2021 | 14:52:35
2,176 lượt xem
Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan dự lễ phát động trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo tại lễ phát động. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Chiến dịch có sự tham gia của nhiều lực lượng từ trung ương tới địa phương. Hơn 18.000 điểm tiêm trên cả nước bao gồm tiêm chủng lưu động sẽ triển khai trong chiến dịch. Mục tiêu của chiến dịch là tiêm vắc xin cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến, khoảng 75 triệu người với trên 150 triệu mũi tiêm sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022 nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Để thực hiện chiến dịch, Bộ Y tế đã nỗ lực đàm phán, làm việc với các tổ chức, nhà sản xuất vắc xin trên thế giới, cố gắng để sớm đưa vắc xin về Việt Nam; đồng thời nhanh chóng triển khai việc sản xuất vắc xin trong nước. Tất cả vắc xin được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân trong việc đẩy lùi đại dịch. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là khi có sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát. Vắc xin được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch Covid-19. Thời gian qua, việc sử dụng vắc xin đã nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Để thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan dựa trên kinh nghiệm tiêm chủng tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm toàn quốc bảo đảm khoa học, đúng quy trình, nhanh chóng, hiệu quả; phải có kịch bản bảo đảm tiêm an toàn, hiệu quả cao nhất cho nhân dân khi vắc xin về nhiều. Ngoài việc nhập khẩu vắc xin cần đẩy mạnh việc sản xuất vắc xin trong nước để bảo đảm đủ vắc xin tiêm cho nhân dân.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ, trách nhiệm cộng đồng của toàn dân để chiến thắng dịch bệnh. Sau khi tiêm chủng, người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, vẫn thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, khuyến cáo trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời mong muốn lực lượng tuyến đầu tiếp tục cố gắng, giữ vững quyết tâm, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch vì sức khỏe của nhân dân. Dù còn khó khăn nhưng càng khó khăn càng phải đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc cùng chia sẻ, quyết tâm trên dưới một lòng thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng vắc xin.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày