Thứ 7, 20/04/2024, 13:45[GMT+7]

2 kỷ lục được thiết lập ở trận chung kết UEFA EURO 2020

Thứ 2, 12/07/2021 | 07:56:05
1,781 lượt xem
Trong trận chung kết UEFA EURO 2020 giữa ĐT Italia và ĐT Anh đã chứng kiến 2 kỷ lục mới được thiết lập, 1 của Luke Shaw và 1 của Leonardo Bonucci.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, bàn thắng mở tỷ số đã xuất hiện. Luke Shaw là người khởi nguồn cho pha lên bóng thần tốc của ĐT Anh. Cầu thủ sinh năm 1995 đưa bóng cho Harry Kane trước khi tiến về phía trước. Thủ quân của Tam sư đưa bóng cho Mason Mount, trước khi cầu thủ này thực hiện quả tạt chính xác để Luke Shaw xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành bàn.

Bàn mở tỷ số của Luke Shaw (1 phút 57 giây) là bàn thắng nhanh nhất từng được ghi trong trận chung kết các VCK EURO, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ này cho đội tuyển Anh.

Sau đó Leonardo Bonucci là người gỡ hòa cho ĐT Italia. Anh đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất (34 tuổi 71 ngày) ghi bàn trong một trận chung kết EURO, đánh bại kỷ lục trước đó của Bernd Holzenbein vào năm 1976 (30 tuổi 103 ngày).

2 kỷ lục được thiết lập ở trận chung kết UEFA EURO 2020 - Ảnh 3.

Hòa 1-1 buộc hai đội phải đá thêm giờ. Không có bàn thắng được ghi thêm trong 30 phút của hiệp phụ. Trên chấm 11m, Italia bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 3-2 để lên ngôi vô địch.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày