Thứ 5, 02/05/2024, 16:20[GMT+7]

Bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng

Thứ 2, 26/07/2021 | 15:25:24
865 lượt xem
Sáng ngày 26/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo về việc bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong tình huống dịch lan rộng trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế đã xây dựng dự thảo kế hoạch bảo đảm thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với mục tiêu nhằm phân luồng, cách ly sớm, điều trị kịp thời các bệnh nhân mắc Covid-19 hạn chế tối đa trường hợp diễn biến nặng, tử vong; kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở khám, chữa bệnh; áp dụng phương châm 3 trước (nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước) và 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Trong dự thảo kế hoạch, ngành Y tế đưa ra nội dung đáp ứng thu dung, điều trị cho 1.040 ca bệnh và hơn 1.040 ca bệnh. Cụ thể, trong tình huống có khoảng 1.040 ca bệnh sẽ phân 5 cấp độ điều trị theo số lượng người nhiễm, nghi nhiễm. Tổng nhân lực chuyên môn tham gia điều trị là 300 bác sĩ và 649 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thu dung, cách ly điều trị các trường hợp mức độ rất nặng và nguy kịch, tối đa 40 ca. Các bệnh viện dã chiến sẽ được triển khai lần lượt tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa và Bệnh viện Thái Bình. Trong tình huống dịch lan rộng hơn 1.040 ca, địa điểm thu dung, điều trị ca bệnh không triệu chứng và thể nhẹ dự kiến là Trường Đại học Thái Bình, ký túc xá Trường THPT Chuyên Thái Bình và 4 bệnh viện hạng 3 tại Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Tiền Hải. Tổng nhân lực có thể tham gia điều trị là 600 bác sĩ và 1.200 điều dưỡng. Ngành Y tế cũng đưa ra dự kiến số bệnh nhân mắc Covid-19 có thể điều trị thêm là 2.000 bệnh nhân.

Đại diện Sở Y tế báo cáo dự thảo kế hoạch thu dung, điều trị khi dịch Covid-19 lan rộng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị, cùng với ngành Y tế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tích cực vào cuộc xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị trong tình huống dịch lan rộng trên địa bàn tỉnh. Ngoài một số kế hoạch đã được phê duyệt, ngành Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến phục vụ thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành tổng rà soát trên địa bàn về: cơ sở trường học, cơ sở lưu trú, đào tạo nghề, nghỉ dưỡng và cơ sở y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh… lập danh sách, phân loại các cơ sở đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện. Trên cơ sở hướng dẫn của ngành Y tế sẽ phân loại cơ sở thu dung, điều trị cho phù hợp; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị trên địa bàn huyện theo phương châm 4 tại chỗ. Các ngành, đơn vị: Quân sự, Công an, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình thực hiện rà soát lực lượng, cơ sở vật chất. Sau khi các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện rà soát, ngành Y tế sẽ hướng dẫn phân loại và tổng hợp lại, từ đó xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày