Thứ 7, 20/04/2024, 07:14[GMT+7]

5 năm, tổng trị giá cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo huyện Quỳnh Phụ đạt 42,2 tỷ đồng

Thứ 5, 29/07/2021 | 16:25:29
967 lượt xem
Sáng ngày 29/7, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người dân xã An Cầu (Quỳnh Phụ) quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên bị thiên tai.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức hiệu quả các phong trào nhân đạo, công tác cứu trợ, chăm sóc, giúp đỡ đối tượng chính sách, người khó khăn. Tổng số quỹ nhân đạo của các cấp hội trong toàn huyện trên 3,4 tỷ đồng. Nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo được triển khai có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực với tổng trị giá cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo trong 5 năm qua đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 325% so với nhiệm kỳ trước. Huyện hội và các địa phương, đơn vị đã bảo trợ 746 địa chỉ nhân đạo; các cấp hội đã trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa 43 căn nhà với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng...

5 năm liền, Quỳnh Phụ luôn là huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, lượng máu huy động 5 năm đạt 127% kế hoạch được giao. Các cấp hội cũng thực hiện hiệu quả công tác tăng cường đối ngoại, tìm kiếm nhà đầu tư hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài tỉnh...

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phấn đấu 100% cơ sở hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao của các phong trào và các cuộc vận động nhân đạo; các cấp hội bảo trợ, giúp đỡ thường xuyên 100 địa chỉ nhân đạo; 90% tổ chức hội cơ sở mỗi năm làm từ 1 đến 2 công trình nhân đạo trở lên và thu hút được 1 - 2 dự án nhân đạo… Phấn đấu duy trì danh hiệu đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào chữ thập đỏ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 21 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày