Thứ 6, 29/03/2024, 17:05[GMT+7]

Khẳng định tầm vóc quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào

Thứ 2, 09/08/2021 | 08:05:59
992 lượt xem
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước ta thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, theo lời mời của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Sáng 4/1/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Ðây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ta trong nhiệm kỳ mới và của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, được thực hiện ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trên cương vị mới. Những sự kiện quan trọng này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước là đặc biệt coi trọng giữ gìn, không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, thể hiện nỗ lực của hai Ðảng, hai Nhà nước trong việc duy trì đà phát triển hợp tác song phương.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, Việt Nam và Lào không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung trong sáng hiếm có trên thế giới. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, hai nước duy trì đà hợp tác. Quan hệ chính trị phát triển tốt đẹp; hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì tốt.

Hai nước phối hợp trong phòng, chống Covid-19; đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua thách thức do đại dịch để khôi phục và phát triển kinh tế. Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Việt Nam chúc mừng nước bạn Lào tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh khóa II. Tình hình an ninh, chính trị cơ bản ổn định; dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; sản xuất trong nước được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, góp phần hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX.

Là sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thể hiện một cách sâu đậm, thực chất, sinh động và khẳng định tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày