Thứ 5, 28/03/2024, 17:55[GMT+7]

Cựu chiến binh Quỳnh Phụ: Làm kinh tế giỏi

Thứ 4, 11/08/2021 | 10:55:16
1,922 lượt xem
5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, mang lại hiệu quả tích cực.

Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Nguyễn Đức Minh, thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

Gia đình CCB Nguyễn Văn Vượt, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa có 8 sào ruộng chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ông Vượt đã đầu tư 600 triệu đồng xây dựng 200m2 chuồng trại khép kín nuôi lợn giống, mỗi năm xuất bán hơn 800 lợn giống. 

CCB Nguyễn Văn Vượt cho biết: Người dân nuôi lợn thịt thì gia đình tôi nuôi lợn giống nên không bị ảnh hưởng nhiều về giá và đầu ra thì luôn ổn định. Tôi nuôi lợn với thời gian ngắn rồi xuất bán, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch, chuồng nuôi luôn thông thoáng, hạn chế được mùi hôi và dịch bệnh. Sau khi trừ chi phí, mô hình của gia đình thu về gần 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Ngọc Bùi, Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Hoa chia sẻ: Hội CCB xã Quỳnh Hoa hiện có 9 trang trại, 24 gia trại do CCB làm chủ. Tổ chức hội quản lý 1 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 1,9 tỷ đồng cho 47 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở cửa hàng kinh doanh... góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay, tỷ lệ hội viên khá, giàu của Hội đạt hơn 75%, không có hội viên nghèo. Hội viên hưởng ứng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021, hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã phát triển được 22 công ty, doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.100 lao động với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng; thành lập 6 hợp tác xã, hàng trăm mô hình trang trại, gia trại tạo việc làm cho gần 400 lao động. Hội CCB huyện hiện quản lý 74 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.250 khách hàng, tổng dư nợ đạt hơn 77,4 tỷ đồng cho hội viên vay giải quyết việc làm, đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp tổ chức 155 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 9.000 lượt hội viên. Nhiều hội viên có điều kiện kinh tế đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương với hơn 14.300 cán bộ, hội viên ủng hộ bằng tiền mặt, ngày công, hiến đất và các nguồn khác trị giá hơn 48,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hàng năm, Hội phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tới 100% hội viên, qua bình xét có trên 80% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Để giữ vững kết quả đó, Hội CCB huyện luôn bám sát chỉ đạo của Hội CCB tỉnh lồng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ dám làm của các CCB, phát huy tính độc lập, sáng tạo của từng hội viên. Nhờ đó, hội viên phát huy được giá trị tốt đẹp, thường xuyên động viên nhau thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn huyện còn dưới 0,5%, có 20 tổ chức hội cơ sở không còn hộ hội viên nghèo, nâng tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu lên hơn 60%. Đây là những con số thiết thực nhưng cũng là mục tiêu thể hiện quyết tâm cao của cán bộ, hội viên khi tham gia phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo động lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình chăn nuôi lợn của CCB Nguyễn Văn Vượt, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) cho thu nhập cao.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày