Thứ 2, 06/05/2024, 19:17[GMT+7]

Nông dân xã An Đồng: Thi đua phát triển kinh tế

Thứ 2, 23/08/2021 | 08:24:32
1,774 lượt xem
Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã An Đồng (Quỳnh Phụ) triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của HTX Nông sản dược liệu Đồng Tâm, xã An Đồng (Quỳnh Phụ) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lựa chọn phát triển mô hình dược liệu hữu cơ từ năm 2017, được Hội Nông dân xã giúp đỡ, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đến nay HTX Nông sản dược liệu Đồng Tâm do anh Nguyễn Văn Chuân, thôn Đồng Tâm làm Giám đốc đã từng bước tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường. Với quy mô sản xuất gần 2ha, các sản phẩm chủ lực gồm rau màu và các thảo dược hoa cúc, bạc hà... được trồng theo mô hình hữu cơ ứng dụng nhiều công nghệ trong canh tác và chế biến như kho ủ chế phẩm sinh học, hệ thống nhà màng, nhà sấy lạnh... Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất, giá cả hợp lý, các sản phẩm trà hoa cúc, trà bạc hà, rau hữu cơ của HTX thường xuyên được cung ứng trên cả nước. 

Anh Chuân chia sẻ: Đến nay, HTX Nông sản dược liệu Đồng Tâm đã từng bước tạo chỗ đứng và vươn ra phục vụ thị trường trong nước. Bên cạnh việc mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, HTX đã tạo việc làm cho 4 lao động chính với thu nhập bình quân 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng và 40 lao động thời vụ.

Ở xã An Đồng hiện có nhiều mô hình phát triển kinh tế được các chi hội nông dân và hội viên sôi nổi hưởng ứng như: mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, trồng sắn dây, xen canh cá lúa, phát triển cây màu, cây vụ đông ở các chi hội Đông Lễ Văn, Tây Lễ Văn, Vũ Xá, Bắc Dũng... tạo thành phong trào thi đua trọng tâm của Hội. 

Ông Nguyễn Quang Huy, thôn Đông Lễ Văn cho biết: Nhờ Hội Nông dân xã tích cực vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt tại những vùng úng trũng, tôi đã tích tụ được hơn 5ha ruộng, cải tạo, xây dựng mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá và thả củ ấu. Từng bước phát triển sản xuất, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, đến nay thu nhập của gia đình đã được cải thiện.

Hội Nông dân xã An Đồng hiện có 1.404 hội viên tại 6 chi hội, hàng năm có gần 90% hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, qua bình xét có trên 75% hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đồng cho biết: Để có những kết quả tích cực đó, Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm thủ tục giải ngân cho nông dân vay với tổng dư nợ trên 11 tỷ đồng, huy động gửi tiết kiệm 229 triệu đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Các hội viên được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích và không có nợ xấu. Hội Nông dân xã còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, riêng trong năm 2020 đã tổ chức 9 lớp với 560 lượt hội viên tham gia; qua đó tạo thêm động lực giúp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

Với tinh thần xây dựng các mô hình và giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh tích cực, bền chắc được Hội Nông dân xã An Đồng triển khai hiệu quả tới từng cơ sở hội, từ đầu năm đến nay, hội viên toàn xã đã giúp đỡ nhau trên 100 ngày công, 260m2 mạ non, trồng trên 6.500 cây xanh các loại. Tổ chức hội đã hỗ trợ hội viên chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình với 500 con cá giống, 1.000 con ếch giống, góp phần tích tụ được hơn 40ha ruộng đất sản xuất, mở rộng diện tích canh tác, giảm 2,3ha ruộng bỏ hoang trong vụ mùa năm nay. Hội Nông dân xã An Đồng đã góp phần xây dựng được 62 trang trại, gia trại tổng hợp phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập từ 200 triệu đồng - 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn xã hiện còn dưới 1%.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Đồng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng và nhân rộng các mô hình mới trong phát triển kinh tế, giúp hội viên tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương An Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trịnh Cường