Thứ 5, 02/05/2024, 22:59[GMT+7]

Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình thi đua sản xuất, kinh doanh

Thứ 6, 03/09/2021 | 08:22:01
2,187 lượt xem
Để góp phần hoàn thành mục tiêu GRDP 6 tháng cuối năm 2021 tăng 13%, vừa qua, UBND tỉnh đã phát động cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh. Hưởng ứng phát động của UBND tỉnh, các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, người lao động hăng say làm việc tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi.

Năm 2021, Công ty Tân Đệ phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 305 triệu USD, tăng 20% so với năm 2020.

Tới thăm bất cứ nhà máy nào của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) những ngày mùa thu tháng tám lịch sử này, mọi người đều cảm nhận được khí thế thi đua sôi nổi của người lao động. Có thể nói, họ đang nỗ lực làm việc “một ngày bằng hai” vì không chỉ tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty mà còn sẵn sàng “gánh” phần việc của các doanh nghiệp dệt may phía Nam khỏi tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do đang phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19. 

Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: 5 tháng cuối năm, chúng tôi phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 135 triệu USD, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt 305 triệu USD, tăng 20% so với năm 2020. Để thực hiện được kế hoạch này, Công ty triển khai nhiều giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nhằm khích lệ tinh thần của người lao động, Công ty phát động thi đua hàng ngày, hàng tuần và có chính sách khen thưởng theo tuần, theo tháng. Công ty còn tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, giúp họ cải thiện năng suất lao động, tăng thu nhập. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch sử dụng quỹ thời gian làm thêm giờ hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất.

Cũng như Công ty Tân Đệ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, động viên người lao động tập trung tăng năng suất, chất lượng sản phẩm vừa phát triển doanh nghiệp vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng) cho biết: Song song với phát động phong trào thi đua “Sản xuất mạnh, kinh doanh giỏi”, chúng tôi tích cực xúc tiến thương mại cả ở thị trường trong nước và nước ngoài, chú trọng phát triển thị trường ngách để đủ nguồn hàng sản xuất cuối năm và năm tiếp theo. 

Còn ông Phạm Bách Tùng, Giám đốc nhà máy gạch Mikado, Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng (khu công nghiệp Tiền Hải) chia sẻ: Để vượt qua khó khăn về thị trường trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giải pháp của chúng tôi là tập trung đổi mới quy trình sản xuất, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường nội địa và chinh phục thị trường quốc tế.

Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp cũng không quên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm phát triển một cách ổn định, bền vững. Tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy), 335 cán bộ, kỹ sư, công nhân chia làm 3 ca, 5 kíp duy trì trực sản xuất bảo đảm dòng điện phát lên lưới điện quốc gia liên tục, an toàn. 

Kỹ sư Trần Quốc Thịnh cho biết: Từ đầu tháng 7 đến nay chúng tôi ở lại nhà máy làm việc, hạn chế tiếp xúc để phòng dịch. Mặc dù xa gia đình nhưng mọi người đều quyết tâm thi đua hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đơn vị giao. 

Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Công ty có nhiều hình thức động viên người lao động như thăm hỏi, tăng khẩu phần ăn, lắp đặt máy tập thể thao tại nhà máy cho công nhân luyện tập, giải trí sau mỗi ca làm việc góp phần nâng cao sức khỏe, yên tâm ở lại nhà máy làm việc.

Tăng cường các chính sách phúc lợi cho người lao động, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm thị trường cả trong và ngoài nước là những hoạt động mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao doanh thu những tháng cuối năm. 

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Bên cạnh tuyên truyền, vận động, khích lệ các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn vận động các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chúng tôi cũng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, giúp cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Phòng, chống dịch quyết liệt, chủ động khắc phục khó khăn, các doanh nghiệp quyết tâm thi đua sản xuất, kinh doanh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tin rằng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 sẽ sớm hoàn thành, tạo đà cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các cán bộ kỹ sư, công nhân Công ty Nhiệt điện Thái Bình ở lại nhà máy trực sản xuất bảo đảm phòng dịch và duy trì phát điện lên lưới điện quốc gia.

Khắc Duẩn