Thứ 2, 06/05/2024, 18:16[GMT+7]

Vụ đông năm 2021 phấn đấu ổn định diện tích khoảng 400.000ha và sản lượng 4,6 triệu tấn

Thứ 4, 08/09/2021 | 16:47:15
2,787 lượt xem
Sáng ngày 8/9, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2020, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 các tỉnh phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Vụ đông năm 2020, tổng diện tích gieo trồng ở các tỉnh phía Bắc đạt 375.000ha, giảm 13.300ha so với vụ đông năm 2019; tổng sản lượng đạt 4.565.000 tấn, tăng 110.000 tấn so với vụ đông năm 2019; tổng giá trị đạt khoảng 32.628 tỷ đồng, đạt 84,3 triệu đồng/ha, tăng 3,1 triệu đồng/ha so với vụ đông năm 2019. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới giá trị thu nhập cây trồng vụ đông năm 2020 cao hơn so với vụ đông năm 2019 là do đã có sự chuyển dịch cơ cấy cây trồng vụ đông từ cây trồng sản xuất bấp bênh, chịu áp lực về thời vụ, giá trị kinh tế thấp như đậu tương, lạc, khoai lang sang cây trồng có giá trị cao hơn như nhóm hoa cây cảnh, cây dược liệu…Vụ đông năm 2021, các tỉnh phía Bắc tiếp tục mở rộng phát triển theo chủ trương cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững; phấn đấu ổn định diện tích khoảng 400.000ha, trong đó nhóm cây ưa ấm chiếm 55% và nhóm cây ưa lạnh chiếm 45% diện tích, sản lượng 4,6 triệu tấn, tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 34 - 35 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 85 triệu đồng/ha.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2020 mặc dù sản xuất vụ đông của tỉnh phải đối mặt với biến đổi của điều kiện thời tiết khí hậu và nguy cơ phát sinh, bùng phát dịch bệnh mới rất khó lường đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cùng với việc duy trì thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nên tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt được 36.354ha, vượt 354ha so với kế hoạch đề ra. Vụ đông năm 2021, tỉnh phấn đấu đạt 36.000ha trở lên, trong đó ngô từ 7.000 - 8.000ha, khoai tây từ 3.000 - 3.800ha, khoai lang từ 2.500 - 2.800ha, ớt từ 1.500 - 1.800ha… Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, ban hành chính sách về liên kết tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 làm điều kiện để thu hút các doanh nghiệp tập trung liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tập trung tích tụ đất đai để sản xuất cây vụ đông trên quy mô lớn, từng bước khôi phục và mở rộng diện tích một số cây vụ đông có lợi thế về thị trường và thổ nhưỡng đất đai để nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng thời tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông. Đối với vụ mùa năm 2021, toàn tỉnh đã gieo cấy gần 76.700ha; hiện tại lúa mùa đang sinh trưởng, phát triển tốt và khá đồng đều, dự kiến trỗ bông tập trung từ ngày 5 - 20/9.

Vùng sản xuất chuyên màu của xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong sản xuất cây vụ đông, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Nhận định sản xuất vụ đông năm 2021 sẽ gặp không ít khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết và tác động của dịch Covid-19, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các địa phương một số vấn đề như: đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa sớm tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm; chuẩn bị tốt lượng giống và các loại vật tư khác; phát huy tốt các biện pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả trong sản xuất; chủ động kết nối, liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất. Riêng với sản xuất vụ mùa, nhấn mạnh đây là thời điểm rất quan trọng nên đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo chính xác mức độ ảnh hưởng của sâu bệnh trên cơ sở đó có biện pháp phòng trừ kịp thời để bảo vệ an toàn cho lúa mùa.

Minh Hương