Thứ 6, 26/04/2024, 13:22[GMT+7]

Các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục ngập úng cho lúa mùa và rau màu; chủ động ứng phó với bão số 5

Thứ 5, 09/09/2021 | 15:32:46
1,880 lượt xem

Các hộ nông dân xã Nam Cường (Tiền Hải) tập trung tiêu thoát nước trong ao nuôi bảo đảm thủy sản phát triển ổn định. Ảnh: Mạnh Thắng

* Tiền Hải

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Tiền Hải đã có mưa và mưa rất to. Mặc dù sản xuất nông nghiệp không bị thiệt hại nhiều, tuy nhiên một số diện tích rau màu hè thu ở các địa phương bị ngập cục bộ, diện tích nuôi trồng thủy sản nước tràn bờ ao.

Để bảo đảm sản xuất, huyện Tiền Hải chỉ đạo các địa phương tuyên truyền để nông dân ra đồng khơi thông dòng chảy, xẻ đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt luống tránh tình trạng mưa xuống, nắng lên làm thối rễ, héo cây.

Diện tích trồng màu xã An Ninh (Tiền Hải) sau mưa lớn bị úng cục bộ. Ảnh: Mạnh Thắng

Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản sau mưa lớn nhiệt độ thay đổi thất thường liên tục, lượng oxy trong nước giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của đối tượng nuôi; do đó người nuôi phải chú ý theo dõi và bổ sung oxy hợp lý bằng quạt nước, giúp tránh phân tầng nước trong ao nuôi. Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình trạng của giống thủy sản các loại để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Vũ Thư

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện Vũ Thư có mưa lớn kéo dài từ ngày 8/9 đến sáng ngày 9/9 gây ngập úng một số diện tích sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra, đánh giá, đến 12 giờ trưa ngày 9/9, toàn huyện có 650 ha lúa bị ngập đòng, 285 ha rau màu hè thu chưa thu hoạch và rau màu thu đông mới gieo trồng bị ngập đến mặt luống, 5 ha ao bị ngập bờ. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã kiểm tra và chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thực hiện công tác tiêu úng bảo vệ lúa, hoa màu và thủy sản.

Cánh đồng màu xã Vũ Vân (Vũ Thư) bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: Quỳnh LưuNông dân Việt Hùng khơi thoát nước từ ruộng ra mương máng để bảo vệ rau màu. Ảnh: Quỳnh Lưu

Trong ngày 9/9, huyện Vũ Thư đã mở 100% các cống tiêu để tiêu nước qua đê, rút nước trong hệ thống, việc tiêu nước diễn ra thuận lợi. Các địa phương huy động nhân lực giải tỏa kịp thời dòng chảy để đẩy nhanh tiến độ rút nước. Trong điều kiện việc tiêu tự chảy sẽ khó khăn hơn, huyện chủ động, chuẩn bị sẵn sàng máy móc, nhân lực, dự kiến vận hành trạm bơm tiêu úng Nam Bi, thực hiện bơm tiêu động lực để tiêu úng, cứu 180 ha lúa của các xã: Minh Quang, Tân Hòa, Minh Lãng. Tùy thuộc vào diễn biến thời tiết tiếp theo, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện sẽ vận hành linh hoạt các công trình, trạm bơm, cống đập để thực hiện các giải pháp tiêu úng hợp lý, bảo đảm an toàn lúa, hoa màu, tài sản của nhân dân.

* Kiến Xương

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã có mưa vừa đến mưa rất to với tổng lượng mưa đo được khoảng 160mm làm cho 500ha lúa bị ngập từ 1/2 đến 2/3 thân cây và 67ha cây rau màu bị ngập rãnh, dập nát.

3ha lạc của xã Vũ An bị ngập do mưa lớn. Ảnh: Thu Thủy.

Để bảo vệ diện tích lúa và hoa màu, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đóng tất cả các cống tưới, mở các cống tiêu, tiêu triệt để nước đệm trong hệ thống sông trục, nhất là các khu vực trũng, thấp. Huy động lực lượng giải tỏa vi phạm hành lang công trình thủy lợi, trục vớt đăng đó, vó bè, bèo bồng, khơi thông dòng chảy trên các sông trục, kênh mương nội đồng. Chủ động kiểm tra, vận hành thử máy, thiết bị điện tại các trạm bơm tiêu úng. Bố trí lực lượng công nhân vận hành, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên túc trực tại các công trình trạm bơm, cống đập để kiểm tra, theo dõi, phục vụ kịp thời công tác tiêu úng.                                    

* Thái Thụy

Từ ngày 8 đến 9/9, trên địa bàn huyện Thái Thụy có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa ước tính trên 100mm. Tuy chưa gây ngập úng diện tích lúa mùa, hoa màu, thủy sản của các địa phương nhưng theo dự báo những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn xảy ra, vì vậy huyện Thái Thụy chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, HTX SXKD DNNN các xã, thị trấn chủ động hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống nội đồng, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn; tập trung nhân lực tổ chức giải phóng dòng chảy, giúp tiêu thoát nước nhanh. Các trạm bơm tiêu úng như: Thủy Nguyên, Khái Lai và Hệ chủ động máy móc, vật tư sẵn sàng vận hành khi có lệnh để tiêu rút nước đệm trong đồng. Đối với nuôi trồng thủy sản, đôn đốc hộ nuôi trồng kiểm tra, gia cố lại bờ ao, có biện pháp bảo vệ tránh hiện tượng sạt, lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi; thường xuyên theo dõi sự thay đổi môi trường nước trong ao để điều chỉnh kịp thời bằng hóa chất, vôi bột, chế phẩm sinh học...

Trạm bơm Hệ (Thụy Ninh) sẵn sàng vận hành tiêu úng. Ảnh: Trần Tuấn 

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn công trình đê điều trước cơn bão số 5, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các trọng điểm xung yếu, các cửa khẩu, băng két qua đê; chuẩn bị đầy đủ, vật tư nhân lực, phương tiện theo phương án đã phê duyệt để xử lý khi có tình huống xảy ra. Đối với công trình đang thi công chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác kiểm tra, hộ đê. 

* Quỳnh Phụ

Huyện Quỳnh Phụ có trên 11.000ha lúa mùa đang trong giai đoạn trổ bông, trên 800ha rau màu. Trong 2 ngày 8-9/9 do có mưa lớn kéo dài, số diện tích rau màu bị ảnh hưởng khoảng 150ha tập trung chủ yếu ở các xã: Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hồng, An Ấp, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hội. Các địa phương đã chủ động, khơi thông dòng chảy, tiêu úng kịp thời.

Trạm bơm điện số 1 xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) chủ động tiêu úng khi có diễn biến có bão, mưa lớn kéo dài. Ảnh: Nguyễn Cường Sáng ngày 9/9, tranh thủ thời tiết tạnh ráo nông dân xã Quỳnh Hải chăm sóc rau màu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài. Ảnh: Nguyễn Cường

Để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lớn, UBND huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành liên quan bảo đảm an toàn công trình đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và úng lụt. Các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống sông trục, các trạm bơm, giải phóng dòng chảy, chủ động điều tiết nước khi có mưa lớn xảy ra.

* Bộ CHQS tỉnh

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9/9, gió kèm theo mưa lớn đã làm sập toàn bộ hệ thống nhà bạt của lực lượng liên ngành tại trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu sông Hóa (Thái Thụy) và cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Trên 200m2 nhà bạt khung thép cùng nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch của lực lượng liên ngành đã bị hư hại. Kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu bộ phận hậu cần và lực lượng quân sự các địa phương khẩn trương khắc phục các sự cố, nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm hậu cần, trang thiết bị phục vụ lực lượng liên ngành trước thời điểm bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 5 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch cầu sông Hóa (Thái Thụy). Ảnh: Trịnh Cường

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, tình hình mưa lũ và tình hình dịch Covid-19; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thiên tai, sạt lở trên địa bàn. Kiểm tra hệ thống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng giúp dân sơ tán đến nơi an toàn trong tình huống thiên tai, dịch bệnh phức tạp xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS huyện Tiền Hải, Thái Thụy phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng biên phòng tham mưu cho UBND huyện tổ chức kêu gọi tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn. Bộ CHQS tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đi chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại cơ sở; thường xuyên liên lạc phối hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành nắm chắc tình hình và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu Ba đứng chân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng chủ động xử lý các tình huống hạn chế thấp nhất hậu quả do bão gây ra.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 1.164 phương tiện tàu, thuyền với 3.423 lao động trên biển.

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bão số 5 trên địa bàn và đơn vị. Theo dõi sát tình hình diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng hệ thống máy thông tin của đơn vị và phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chính quyền địa phương, thông báo vị trí, diễn biến của bão và hướng dẫn ngư dân thoát ra hoặc không đi vào vùng biển nguy hiểm.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền giúp ngư dân neo đậu phương tiện tránh trú bão tại cảng cá Tân Sơn. Ảnh: Trịnh Cường

Đến 10 giờ ngày 9/9, BĐBP tỉnh đã kêu gọi được 991 phương tiện/2.899 lao động vào vị trí neo đậu an toàn. Còn 21 phương tiện/205 lao động đang hoạt động trên vùng biển tỉnh khác, 152 phương tiện/319 lao động hoạt động ven biển Thái Bình đang vào bờ. 100% các phương tiện đều liên lạc với gia đình, không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Có 35 phương tiện tỉnh ngoài/142 lao động cùng 2 tàu vận tải nước ngoài/43 thuyền viên vào địa bàn tránh trú.

BĐBP tỉnh triển khai lực lượng lập các tổ chốt chặn 24/24 giờ tại các cửa sông, cửa biển, cảng cá, bến cá, kiên quyết không để ngư dân ra khơi trước, trong thời điểm bão đổ bộ vào bờ. Phối hợp với các địa phương kêu gọi, vận động lao động tại các chòi canh trong, ngoài đê và các bãi triều nuôi trồng thủy hải sản vào bờ theo quy định. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, đẩy mạnh tuần tra trên các khu vực trọng điểm, tuyến đê xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Nhóm phóng viên