Thứ 7, 27/04/2024, 01:34[GMT+7]

Trường Tiểu học Trần Lãm: Nâng cao chất lượng dạy và học

Thứ 6, 10/09/2021 | 08:33:02
3,631 lượt xem
Với nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã tạo được niềm tin của học sinh và các bậc phụ huynh.

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Lãm trong năm học mới.

Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định thành công, Ban giám hiệu luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, ý thức tìm tòi, sáng tạo. Nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các khóa học, lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn và khơi dậy tính ham học hỏi của các em trong mỗi tiết học. Hiện Trường có 42 cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. 100% giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 6 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dẫn đầu. 100% giáo viên dạy trực tuyến và giao bài trực tuyến.

Từ kết quả xây dựng đội ngũ, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhà trường luôn quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh có học lực trung bình, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm chất lượng mũi nhọn. Đồng thời, tích cực thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, coi đây là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Việc tích cực đổi mới phương pháp dạy và học tại Trường Tiểu học Trần Lãm đã góp phần trang bị cho học sinh những kỹ năng trong giao tiếp, học sinh mạnh dạn, tự tin thể hiện quan điểm của mình, chủ động lĩnh hội kiến thức. Nhờ đó, phong trào thi đua dạy và học trở nên sôi nổi, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên qua từng năm học. Năm học 2020 - 2021, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt kiến thức kỹ năng đạt từ 96,5 - 98%, năng lực - phẩm chất tốt 98,1%. Tại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp quốc gia, Trường có 2 em đạt giải Bảng Nhãn và giải Hoàng Giáp; đạt giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh...

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Lãm cho biết: Kết quả cô và trò nhà trường đạt được trong những năm học qua đến từ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể sư phạm và tinh thần học tập của các em học sinh. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học Trần Lãm có trên 1.300 học sinh. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã sắp xếp thời khóa biểu khoa học, chỉ đạo giáo viên chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc chương trình và nền nếp chuyên môn, tăng cường việc dự giờ thăm lớp, trao đổi, góp ý về chuyên môn của Ban giám hiệu với giáo viên. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Để tạo ra môi trường sạch đẹp, an toàn chào đón năm học mới, nhà trường đã tiến hành tu sửa cơ sở vật chất, phun khử khuẩn, tổ chức vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc bồn hoa, cắt tỉa cây cảnh, cây bóng mát, các công trình nhà vệ sinh được quét dọn sạch sẽ, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, trang trí bên trong các phòng học ngăn nắp, gọn gàng, tạo không gian học tập thoải mái và an toàn cho học sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho năm học 2021 - 2022, tin rằng cô và trò Trường Tiểu học Trần Lãm sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Phun thuốc khử trùng chuẩn bị năm học mới.

Minh Nguyệt