Thứ 6, 26/04/2024, 21:48[GMT+7]

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên gia đình cán bộ ngành Y đang ở tuyến đầu chống dịch không thể về chịu tang mẹ

Thứ 2, 13/09/2021 | 16:00:39
1,124 lượt xem
Chiều ngày 12/9, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã đến thăm, động viên gia đình thầy giáo Đoàn Văn Thiết, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải là giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đang cùng đoàn công tác tỉnh Thái Bình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 không thể về chịu tang mẹ.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đến thắp hương, động viên gia đình thầy giáo Đoàn Văn Thiết tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải.

Ngày 11/9, khi đang hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Bình Thạnh số 1 (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) thầy giáo Đoàn Văn Thiết, giảng viên Bộ môn Điều dưỡng, Khoa Y học cơ sở, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bất ngờ nhận được tin mẹ ruột qua đời. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, thầy giáo Thiết ở lại bệnh viện dã chiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và phải chịu tang mẹ từ nơi xa.

Tại gia đình thầy giáo Đoàn Văn Thiết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thắp nén tâm nhang chia buồn, động viên và bày tỏ niềm tiếc thương với sự mất mát của gia đình; đồng thời mong muốn thầy giáo Thiết cùng gia đình biến đau thương thành nghị lực để cùng đoàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Đại diện Bộ Y tế thăm, động viên thầy giáo Đoàn Văn Thiết tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Thạnh số 1 và mong muốn anh Thiết cùng gia đình biến đau thương thành nghị lực để cùng đoàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Cũng trong chiều ngày 12/9, tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Thạnh số 1, Đoàn công tác Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Bình đã đến thắp nén tâm nhang chia buồn, động viên và bày tỏ niềm tiếc thương với sự mất mát của thầy giáo Đoàn Văn Thiết.

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Bình thắp nén tâm nhang chia buồn, động viên và bày tỏ niềm tiếc thương với sự mất mát của thầy giáo Đoàn Văn Thiết.

Trước đó, sáng ngày 25/8, thầy giáo Đoàn Văn Thiết cùng 300 cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên của đoàn cán bộ hỗ trợ chuyên môn tỉnh Thái Bình xung phong lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

 Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày