Thứ 2, 20/05/2024, 06:57[GMT+7]

Chăm sóc rau màu sau mưa lớn

Thứ 3, 14/09/2021 | 10:12:10
1,844 lượt xem
Đến nay, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng trên 2.000ha cây màu vụ đông, chủ yếu là ngô, rau màu các loại. Ngoài ra, trên đồng ruộng vẫn còn gần 2.000ha cây màu hè thu chưa thu hoạch.

Nên làm khum vòm che bằng lưới đen hoặc nilon cho rau khi trời mưa để thân lá không bị dập nát.

Trong những ngày qua thời tiết có mưa to đến rất to, ẩm độ cao đã làm ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc biệt là trên diện tích rau màu. Để hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn với rau màu, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân tháo cạn nước trong ruộng càng sớm càng tốt, khi nước rút cần xới xáo nhẹ mặt luống và vun gốc. Kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển bằng cách tưới lân supe hòa loãng, đồng thời phun các chế phẩm sinh học như KH, Pennac P, siêu lân... kết hợp phun thuốc phòng, trừ bệnh như: Validacin, Anvil, Rhidomin… nhằm hạn chế một số bệnh hại như bệnh lở cổ rễ, héo xanh... Tiến hành dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa thân lá cây bị sâu bệnh, già cỗi nhằm tạo điều kiện cho tán cây được thông thoáng. Nên làm khum vòm che bằng lưới đen hoặc nilon cho rau khi trời mưa để thân lá không bị dập nát. Khi trời tạnh ráo thì mở ra và tiến hành chăm sóc như bình thường.

Đối với cây con đang trong bầu, dùng nilon trắng che mưa cho bầu. Dùng lân pha loãng để tưới cho cây con giúp bộ rễ phát triển khỏe, sau mưa cần chú ý phun phòng bệnh lở cổ rễ cho cây bằng thuốc Validacin. Sau đó, cứ 4 - 5 ngày tưới hoặc phun 1 lần bằng thuốc Validacin. Trước khi trồng ra ruộng 1 - 2 ngày nên phun thuốc trừ sâu kết hợp với thuốc Validacin.

Ngân Huyền