Thứ 4, 29/05/2024, 06:44[GMT+7]

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội người cao tuổi các cấp

Thứ 3, 28/09/2021 | 10:02:11
1,233 lượt xem
5 năm qua (2016 - 2021), với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn, đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của trung ương và của tỉnh thành các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện, qua đó không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh.

Mô hình phát triển kinh tế của hội viên người cao tuổi xã Vũ An (Kiến Xương) cho thu nhập cao.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tổ chức 1.817 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 144.000 lượt cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, tuyên truyền Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Các cấp hội đã chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào hội. Kết quả, toàn hội đã kết nạp mới 61.542 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay gần 315.000 người, đạt 90,5% NCT được kết nạp vào hội. Các cấp hội đã tổ chức 802 cuộc kiểm tra, tiếp nhận 248 đơn thư, giải quyết 231 đơn, chuyển 7 đơn đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; kiến nghị 462 lượt ý kiến với Quốc hội, Chính phủ và các ngành liên quan. Thông qua hoạt động kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên.

Ban đại diện Hội NCT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Người cao tuổi, ý nghĩa, mục đích tháng hành động vì NCT Việt Nam, vận động được hàng tỷ đồng vào quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân và người dân. Ban đại diện Hội NCT tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo tuyến cơ sở lập hồ sơ quản lý sức khỏe và khám sức khỏe cho hơn 152.000 NCT, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho NCT, phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng 151 câu lạc bộ chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng với trên 15.000 hội viên tham gia. Hàng năm, 100% NCT đủ điều kiện theo quy định được tổ chức mừng thọ, chúc thọ, trên 460 hội viên nghèo được quỹ vì người nghèo hỗ trợ từ 500.000 - 1.000.000 đồng/hộ/tháng. Toàn tỉnh hiện có 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của NCT thích ứng với già hóa dân số hiện nay, 1.677 câu lạc bộ các loại thu hút trên 150.000 hội viên tham gia, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho hội viên, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thăm, động viên hội viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Bình Định (Kiến Xương).

Nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam, hội NCT các cấp đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên thăm, tặng quà cho hơn 22.300 hội viên với tổng trị giá trên 6,6 tỷ đồng; phối hợp với MTTQ các cấp rà soát, hỗ trợ xây mới 64 nhà đại đoàn kết trị giá 1 tỷ đồng; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho gần 180.000 lượt NCT với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt cho NCT.

Các phong trào thi đua yêu nước cũng được cán bộ, hội viên NCT nhiệt tình hưởng ứng, tham gia bằng nhiều hình thức, kênh thông tin khác nhau nhất là trong dịp đại hội đảng các cấp. NCT các cấp đã đóng góp hàng nghìn ý kiến vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, vào văn kiện và nhân sự đại hội đảng các cấp, nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND, tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, NCT tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hơn 14.400 NCT tham gia làm thành viên, tổ trưởng, tổ phó tổ bầu cử, 100% hội viên đủ sức khỏe gương mẫu đi bỏ phiếu và vận động con cháu đi bầu cử.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn tỉnh hiện có 46,8% NCT còn trực tiếp lao động sản xuất, có 681 hội viên làm kinh tế giỏi, 1.940 hội viên làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn, đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật góp phần thay đổi phương thức sản xuất, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Đời sống hội viên từng bước được nâng lên, NCT tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Toàn tỉnh có trên 3.000 NCT tham gia quản lý di tích, đình, đền, chùa, tích cực gìn giữ, bảo tồn các di tích lịch sử, trò chơi dân gian. 70% NCT thường xuyên tham gia tập luyện thái cực trường sinh đạo, cầu lông, bóng bàn... các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của địa phương. Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 89% hội viên đạt danh hiệu. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia các mô hình tự quản phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Hội viên NCT nhiệt tình tham gia các tổ hòa giải, tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, câu lạc bộ phòng, chống ma túy, xây dựng dòng họ không ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội; giáo dục con em không vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, hội NCT các cấp tích cực vận động nhân dân và thành viên trong gia đình tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Đến nay, quỹ khuyến học của hội NCT các cấp đạt trên 15 tỷ đồng, có 3.450 NCT tham gia ban chấp hành hội khuyến học các cấp; có trên 68.000 gia đình hội viên NCT được công nhận gia đình hiếu học, 3.800 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học”.

Thực hiện 2 chương trình công tác, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số dư gần 27 tỷ đồng, chân quỹ do các chi hội quản lý đạt trên 47,2 tỷ đồng, nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Hội viên NCT tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hiến hơn 911.000m2 đất, 424.000 ngày công, trên 164,5 tỷ đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2016 - 2021) với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đội ngũ cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh luôn là hạt nhân đoàn kết chính trị, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng” góp phần không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên. Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tin rằng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, cán bộ, hội viên NCT tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu mới, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

NGUYỄN THÁI HÙNG
(Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Bình)

Ông Phan Văn Dương, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Kiến Xương

5 năm qua (2016 - 2021), Ban đại diện Hội NCT huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Ban đại diện Hội NCT huyện đã lập hồ sơ quản lý cho hơn 14.800 hội viên, trên 23.200 hội viên có thẻ bảo hiểm y tế, trên 6.000 hội viên từ 60 - 79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Hội viên NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn hội có hơn 13.200 NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, hội viên làm chủ 89 trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, ủng hộ tiền mặt, hiện vật, tặng quà người dân trong khu cách ly..., góp phần không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Tạ Văn Thuấn, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tiền Hải

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban đại diện Hội NCT huyện Tiền Hải tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Toàn Hội có 11.031 gia đình hội viên hiến hơn 39.200m2 đất, góp hơn 236.300 ngày công lao động, kêu gọi con cháu ủng hộ hàng chục tỷ đồng, tháo dỡ 24 cổng dậu, 4 bếp, 3 bể nước, tháo dỡ hơn 1.000m tường bao..., góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Quốc Khánh, xã Minh Quang, huyện Kiến Xương

Mặc dù tuổi cao song tôi không ngừng học hỏi kiến thức, mạnh dạn vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Hiện nay tôi đang làm chủ trang trại rộng hơn 2ha nuôi cá truyền thống, thỏ thịt, thỏ giống, con đặc sản như ếch, tắc kè..., sau khi trừ chi phí mô hình của tôi thu về hơn 500 triệu đồng/năm. Tôi mong trong nhiệm kỳ tới các cấp hội NCT trong tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những hội viên NCT còn khả năng làm việc như tôi có thể tiếp cận các chương trình, dự án, được hỗ trợ về vốn vay, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Bà Nguyễn Thị Chi, tổ 18, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Tôi rất tin tưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ có thêm nhiều cách làm hay, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập hợp và thu hút đông đảo hội viên tham gia các phong trào của hội. Tôi đề nghị Ban đại diện Hội NCT tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc NCT đơn thân, yếu thế trong xã hội; tăng cường phối hợp, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay giúp đỡ những NCT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày