Thứ 2, 06/05/2024, 21:31[GMT+7]

Khảo sát mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế của thanh niên

Thứ 3, 05/10/2021 | 18:41:42
1,914 lượt xem
Chiều ngày 5/10, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Xuân Sứ, xã Thái Đô (Thái Thụy) và mô hình nông nghiệp công nghệ cao của chị Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình). Đây là 2 mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu về phát triển kinh tế của thanh niên cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Xuân Sứ có diện tích khoảng 1ha với hệ thống ao nuôi được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Tôm được nuôi thâm canh trong nhà bạt, với nhiều ao nhỏ từ 300 - 500m2/ao. Ao nhỏ nên việc quản lý môi trường trong ao thuận lợi, chính xác hơn nên có thể tăng mật độ nuôi lên gấp 3 lần so với trước, hiệu quả vì vậy cũng tăng lên. Trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của chị Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân được xây dựng từ năm 2018 với cây chủ lực là cà chua, dưa lưới trồng theo công nghệ hiện đại, theo hướng nông nghiệp sạch. Hiện nay, Công ty có 5.000m2 nhà kính và 3ha trồng ngoài trời. Ngoài ra, Công ty còn liên kết trồng hơn 30ha ớt tại xã An Cầu (Quỳnh Phụ) theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị. Công ty đang tạo việc làm cho khoảng 30 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thái Đô (Thái Thụy).

Sau khi khảo sát các mô hình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao hiệu quả của 2 mô hình; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong thời gian tới có biện pháp nhân rộng mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên cũng như người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đào Quyên