Thứ 6, 19/04/2024, 18:15[GMT+7]

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III/2021

Thứ 5, 07/10/2021 | 17:54:34
658 lượt xem
Chiều ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III/2021.

Đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý III, các cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực, chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật ở trong nước, trong tỉnh và trên thế giới; về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của các địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp triển khai 4 cuộc điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Một số vấn đề đã được các cộng tác viên quan tâm, phản ánh sâu như: hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND các cấp; việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ phát biểu tại hội nghị.

Trong quý IV/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục nắm chắc, kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 của cả nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tập trung phản ánh việc thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các dự án nằm trong Khu kinh tế Thái Bình; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người và gia đình người có công với cách mạng; kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở... Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp định hướng dư luận xã hội nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày