Chủ nhật, 28/04/2024, 01:53[GMT+7]

Lễ phát động hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10

Thứ 7, 09/10/2021 | 17:05:37
7,429 lượt xem
Sáng ngày 9/10, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) tại Trường Tiểu học và THCS Thăng Long.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thăng Long tham gia lễ phát động hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10.

Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam dao động quanh ngưỡng 112,2 bé trai/100 bé gái. Tại Thái Bình, tỷ số này là 110,8 bé trai/100 bé gái (năm 2020). Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là một trong những thách thức lớn trong công tác dân số. Tình trạng này đang có xu hướng tiếp tục tăng và lan rộng cả nông thôn, thành thị và tất cả các vùng miền.

Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2021 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi để can thiệp một cách có hiệu quả, góp phần kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới. Đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc thực thi nghiêm minh pháp luật về giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nghiêm cấm các hành vi hướng dẫn, tư vấn, cung cấp dịch vụ lựa chọn, xác định giới tính trước khi sinh trong các cơ sở y tế, tại cộng đồng và trong toàn xã hội.

Lễ phát động là một hoạt động ý nghĩa, qua đó giúp nâng cao nhận thức của các cán bộ, giáo viên và học sinh về quyền bình đẳng giới đối với trẻ em gái; giảm dần tư tưởng trọng nam khinh nữ, loại bỏ bất bình đẳng giới trong tương lai gần.

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày