Thứ 7, 27/04/2024, 02:13[GMT+7]

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Thứ 7, 09/10/2021 | 19:08:22
633 lượt xem
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vựa phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của cơn bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 40km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 04 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình:

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay (09/10) vùng biển ngoài khơi Thái Thụy- Tiền Hải gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-3,5m; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trên đất liền các khu vực trong tỉnh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Từ đêm nay đến hết ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến cả đợt 200 - 300 mm. Cảnh báo nguy cơ cao do tác động của mưa lớn làm gãy, đổ, ngập úng đối với lúa mùa đang chín, rau màu, cây vụ đông; ngập úng các vùng trũng thấp, ao, đầm nuôi trồng thủy sản và ngập úng đô thị.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày