Thứ 7, 27/04/2024, 06:22[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục ảnh hưởng của bão số 7 tại huyện Thái Thụy

Thứ 2, 11/10/2021 | 14:49:36
3,243 lượt xem
Sáng ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 đối với sản xuất nông nghiệp; công tác tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Thái Thụy và chỉ đạo ứng phó với bão Kompasu. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 đối với sản xuất nông nghiệp tại xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy).

Năm 2021, tổng diện tích gieo cấy lúa mùa trên toàn huyện Thái Thụy là 12.850 ha. Tính đến ngày 11/10, toàn huyện đã thu hoạch được 5.750 ha/6.200 ha đến kỳ được thu hoạch. Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa to kéo dài kết hợp với gió giật mạnh những ngày qua đã làm gần 1.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch của huyện Thái Thụy bị đổ gục, gần 800ha cây vụ đông mới trồng bị ảnh hưởng. Từ sáng ngày 11/10, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo vận hành hai trạm bơm tiêu Khai Lai (4 máy x 2.500m3/h) và Thủy Nguyên (5 máy x 1.800m3/h).

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Thủy Nguyên (xã Dương Hồng Thủy, Thái Thụy).

Kiểm tra tại cánh đồng xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) và trạm bơm Thủy Nguyên (xã Dương Hồng Thủy, Thái Thụy), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc, vận động nông dân khẩn trương khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước tại những diện tích lúa bị đổ nhằm tránh tình trạng lúa mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất; ngay khi thời tiết thuận lợi cần tập trung huy động nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa; có thể huy động thêm các lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa cũng như buộc dựng diện tích lúa bị đổ nhưng chưa đến kỳ thu hoạch; đồng thời thực hiện các biện pháp chăm sóc cây vụ đông mới trồng để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra; chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước mặt ruộng, vận hành các trạm bơm tiêu úng nhanh chóng tiêu thoát nước ở các vùng trũng.

Người dân Thái Thụy thu hoạch lúa mùa bị ngập nước.

Hiện nay cơn bão Kompasu đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành bão số 8 trên Biển Đông. Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng, gây mưa lớn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kompasu.

Nguyễn Thơi