Thứ 7, 18/05/2024, 05:36[GMT+7]

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa úng, chủ động ứng phó bão Kompasu

Thứ 2, 11/10/2021 | 15:05:44
2,750 lượt xem

Nông dân Quỳnh Hải sử dụng máy bơm để tiêu thoát nước. Ảnh: Nguyễn Cường

* Quỳnh Phụ

Từ ngày 9 - 11/10 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có mưa kéo dài khiến lượng mưa tại một số điểm đo trên địa bàn huyện cao. Mưa lớn kéo dài đã làm cho 400ha lúa bị nghiêng và 200ha lúa đổ bạt, chủ yếu là lúa nếp; khoảng 200ha rau màu bị ảnh hưởng.

Để khắc phục tình trạng lúa bị đổ, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tuyên truyền bà con chủ động khơi thông dòng chảy, khẩn trương tiêu thoát nước, dựng lại diện tích lúa bị đổ; tiêu nước triệt để diện tích rau màu bị ngập mặt luống tránh bị thối rễ; yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các HTX DVNN chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa gây ra. Sau mưa, tranh thủ thời tiết tạnh ráo tổ chức thu hoạch lúa, hạn chế thấp nhất thóc mọc mầm; hướng dẫn cho bà con chăm sóc cây trồng bảo đảm sinh trưởng, phục hồi nhanh trở lại.

* Thái Thụy

Thực hiện Công điện khẩn số 15 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện Thái Thụy tiếp tục nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn các xã, thị trấn kiểm soát tốt không để người lao động trở lại chòi canh coi ngao, đầm nuôi trồng thủy sản.

Tàu, thuyền của ngư dân Thái Thụy neo đậu vào nơi an toàn. Ảnh: Trần Tuấn

Ngoài ra, để khắc phục những hậu quả do bão số 7 gây ra cũng như chủ động ứng phó với thời tiết còn diễn biến phức tạp có thể xảy ra, huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành, đơn vị, xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời phát hiện, tu bổ, sửa chữa, khắc phục hậu quả hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, các công trình hạ tầng, dân sinh, bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Tổ chức thăm đồng, hướng dẫn nhân dân các biện pháp buộc dựng lúa đổ, chăm sóc hoa màu.

* Vũ Thư 

Đến ngày 11/10, huyện Vũ Thư còn gần 1.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, chủ yếu là lúa nếp và lúa BC15 trà muộn, gần 2.000 ha rau màu và cây vụ đông mới gieo trồng. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài ngày 10 - 11/10, toàn huyện có 200 ha lúa mùa bị đổ, 1.000 ha rau màu bị dập lá, cây vụ đông mới gieo trồng bị ảnh hưởng.

Kiểm tra, giải tỏa các ách tắc, tiêu thoát nước mặt ruộng để bảo vệ diện tích lúa mùa chưa thu hoạch tại Vũ Thư. Ảnh: Quỳnh Lưu

Huyện tiếp tục khai thác triệt để công tác tiêu tự chảy, rút nước tối đa trên đồng ruộng để bảo vệ lúa và hoa màu. Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng. Đối với diện tích lúa mùa bị đổ ngả, tiến hành buộc dựng kịp thời, tránh tình trạng ngập nước gây thối hỏng hoặc nảy mầm hạt thóc. Đối với diện tích rau màu, các HTX DVNN vận động, hướng dẫn bà con sử dụng lưới nilon che phủ mặt luống, bảo vệ an toàn, tránh dập nát cây rau khi mưa lớn, đồng thời khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu để giảm thiểu thiệt hại do mưa úng. Với diện tích cây vụ đông mới gieo trồng, huyện phát động bà con khơi thoát nước mặt ruộng, làm tốt khâu chống úng, kiểm tra để chuẩn bị giống bổ sung, sẵn sàng dặm tỉa bảo đảm mật độ cây trồng khi thời tiết khả thi.

* Thành phố

 Để bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa bão, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trong 2 ngày 9  - 10/10, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đã huy động công nhân ra quân la tỉa cành cây, trục vớt, xử lý bèo bồng tại các tuyến sông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình la tỉa cành cây. Ảnh: Bích Hạnh - Đình Dũng (Đài TT- TH Thành phố)

Mặc dù trời mưa to nhưng lực lượng công nhân viên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vẫn ra quân la tỉa các cành cây to có nguy cơ đổ gẫy và khơi thông cống rãnh tại một số tuyến đường hay ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Công ty huy động công nhân, phương tiện xe cơ giới như máy xúc, xe vận chuyển thu gom để đẩy nhanh việc trục vớt bèo bồng trên sông 3/2 đoạn chảy qua khu vực tái định cư đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm với tổng chiều dài hơn 2km, đây là tuyến sông đầu nguồn của thành phố dẫn nước vào ra trực tiếp sông Trà Lý. Ước tính có hàng chục nghìn mét khối bèo trên sông được trục vớt, trả lại sự thông thoáng cho dòng sông.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đề nghị UBND thành phố đưa sông 3/2 đoạn chảy qua khu vực tái định cư đường Đồng Lôi vào trong khối lượng dịch vụ công ích đô thị hằng năm để Công ty duy trì thường xuyên vệ sinh môi trường trên tuyến sông, ngăn chặn sự phát triển của bèo bồng, khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất gây ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

* Hưng Hà

Hiện nay, Huyện Hưng Hà đã gieo trồng trên 3.150ha cây vụ đông chủ yếu bí, ngô và một số rau màu các loại. Do ảnh hưởng của bão số 7, những ngày qua trên địa bàn huyện đã có mưa vừa đến mưa rất to làm cho 350ha cây vụ đông bị ngập cục bộ, chủ yếu ở xã Duyên Hải, Dân Chủ, Điệp Nông, Hồng An… Toàn huyện có trên 360ha lúa mùa chưa thu hoạch, trong đó có 150ha lúa đã bị đổ ngập trong nước.

Nông dân xã Điệp Nông, Hưng Hà vun luống và khơi thông rãnh nước bảo vệ cây vụ đông. Ảnh: Thanh Thủy

Để bảo vệ lúa mùa và hoa màu, huyện Hưng Hà chỉ đạo các ngành, đơn vị chuyên môn và các địa phương huy động nhân lực, phương tiện tập trung khơi thông dòng chảy mương máng nội đồng, khoanh vùng bố trí máy bơm chống úng cục bộ bảo vệ cây trồng; đóng các cống tưới, mở các cống tiêu để tiêu nước đệm trong đồng và các khu vực thấp trũng. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN xã, thị trấn tuyên truyền nông dân nhanh chóng khơi thông nước ứ đọng trên mặt ruộng, vun cao luống, tiến hành che chắn, chằng buộc để bảo vệ rau màu, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lớn gây dập nát, đổ gãy; thu hoạch những diện tích rau màu đến kỳ; chủ động các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây trồng sau ngập úng. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chuẩn bị 400 - 500kg hạt giống rau để cấp phát cho các địa phương khi cây vụ đông bị thiệt hại. Đối với diện tích lúa mùa chưa thu hoạch vận động nông dân kiểm tra, tiến hành buộc dựng diện tích lúa đổ và thu hoạch ngay khi thời tiết thuận lợi. 

Nhóm phóng viên