Thứ 6, 17/05/2024, 10:09[GMT+7]

Ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ Thành phố Hồ Chí Minh về đã được cách ly tập trung

Thứ 4, 13/10/2021 | 09:34:33
13,095 lượt xem
Ngày 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận mẫu bệnh phẩm của những trường hợp về từ các tỉnh có dịch và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung hoặc cách ly tại gia đình ở thành phố Thái Bình. Rạng sáng ngày 13/10, Trung tâm ghi nhận 1 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là mẫu bệnh phẩm của anh P.N.H, sinh năm 2000, là sinh viên học tại Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Khu cách ly tập trung của thành phố Thái Bình. Ảnh Đặng Anh

Ngày 11/10, anh P.N.H từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến máy bay VN216. Từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), anh P.N.H di chuyển về Thái Bình bằng xe taxi. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/10 về đến nhà và có tiếp xúc với bố, mẹ. Đến 7 giờ sáng ngày 12/10, anh P.N.H ra Trạm Y tế phường Kỳ Bá khai báo y tế và hướng dẫn chuyển đến cách ly tại khu cách ly tập trung thành phố Thái Bình. Sau đó, anh P.N.H được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vào chiều ngày 12/10. Kết quả xét nghiệm của anh P.N.H dương tính với SARS-CoV2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành Y tế đã phối hợp với Thành phố Thái Bình tập trung truy vết các trường hợp liên quan. Bước đầu đã ghi nhận 3 trường hợp F1 là bố mẹ và 1 trường hợp cùng phòng trong khu cách ly; đồng thời phối hợp với Hà Nội truy vết trường hợp lái xe taxi chở anh P.N.H từ sân bay Nội Bài về. Hiện anh P.N.H đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các trường hợp F1, F2 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đã báo nhanh tới các tỉnh và các địa phương lịch trình di chuyển của xe taxi và mã hiệu chuyến bay để có biện pháp xử lý kịp thời.

Như vậy, sau hơn 30 ngày không ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, Thái Bình đã ghi nhận có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát vẫn luôn thường trực, nhất là khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng người về từ các vùng có dịch tăng. Do đó, mỗi người dân cần thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, chủ động thông tin với các ngành, địa phương về những trường hợp từ tỉnh ngoài về địa bàn. Sự chung tay, góp sức từ mỗi người dân sẽ giúp Thái Bình thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, giữ vững “vùng xanh” an toàn đang có.  

Hoàng Lanh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày