Toàn tỉnh đã thu hoạch được 54.375ha lúa mùa
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa tại xã Đông Trung (Tiền Hải).
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương trong tỉnh đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh, tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được 54.375/76.668ha lúa mùa, tăng 13.155ha (18%) so với thời điểm 7 giờ ngày 12/10; trong đó, huyện Kiến Xương thu hoạch được 7.200ha, huyện Tiền Hải thu hoạch được 655ha. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với lúa, rau màu do mưa lớn, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiêu triệt để nước trên các kênh trục trong toàn hệ thống và vận hành các trạm bơm tiêu úng. Dự kiến hết ngày 13/10, mực nước hệ thống sẽ cơ bản trở về như trước đợt mưa lớn vừa qua. Thực hiện chỉ đạo tại các công điện của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN các cấp, Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã kiểm đếm, hướng dẫn phương tiện, người lao động hoạt động trên biển neo đậu, di dời đến nơi an toàn.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa tại xã Nam Bình (Kiến Xương).
Kiểm tra tại cánh đồng xã Nam Bình (Kiến Xương), Đông Trung (Tiền Hải), cống Tám Cửa, cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh yêu cầu hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương chỉ đạo các địa phương khẩn trương dựng, buộc diện tích lúa bị đổ chưa đến kỳ thu hoạch, tránh hạt lúa nảy mầm; huy động tối đa phương tiện khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi cho công tác tiêu thoát nước; sử dụng bơm cưỡng bức, kết hợp tháo nước nhanh để cứu rau màu vùng trũng thấp, ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích khó tiêu thoát nước. Phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở hỗ trợ nông dân các biện pháp tháo gỡ khó khăn và khôi phục sản xuất trồng trọt; thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại, ban hành cơ chế, chính sách của địa phương hoặc đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho người dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các huyện theo dõi, quản lý, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản trở lại chòi, đầm.
Công nhân mở van cống tiêu nước tại cống Tám Cửa (Tiền Hải).
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình