Thứ 5, 25/04/2024, 20:40[GMT+7]

Thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại các huyện Tiền Hải, Vũ Thư và Thái Thụy

Chủ nhật, 31/10/2021 | 12:48:49
23,787 lượt xem
Tối ngày 30/10, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ghi nhận 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 mẫu tại xã Đông Quý (Tiền Hải) và 2 mẫu tại khu cách ly tập trung các huyện Vũ Thư, Thái Thụy.

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại xã Đông Quý (Tiền Hải).

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Đông Quý (Tiền Hải) là chị L.T.N, sinh năm 1976. Từ ngày 27/9 – 3/10 chị L.T.L đi chăm sóc mẹ tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt  Đức (Hà Nội). Do có liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Việt  Đức nên được chuyển đi cách ly tập trung. Đến ngày 24/10, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoàn thành cách ly theo quy định. 13 giờ ngày 24/10, chị L.T.N bắt xe khách từ Hà Nội về đến bến xe Thái Bình, sau đó từ bến xe bắt xe khách về ngã ba thị trấn Tiền Hải và được con gái đón bằng xe máy chở về nhà. Đến sáng ngày 25/10 ra Trạm y tế xã khai báo và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Từ ngày 26 - 28/10, chị L.T.N có sang nhà hàng xóm chơi, hỏi thăm người ốm và đi chợ. Ngày 28/10 chị L.T.N có biểu hiện đau đầu, sốt, đau mỏi người. Ngày 30/10, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính; ngay sau khi có kết quả test nhanh dương tính, chị L.T.N được lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến chị L.T.N, bước đầu hiện đã ghi nhận có 25 trường hợp F1 là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (trong đó có con gái đang học tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình). 2 trường hợp F1 liên quan tại Hà Nam là con gái và con rể bệnh nhân sang chơi về ngày 29/10/2021 đã thông tin cho Hà Nam quản lý giám sát. Các trường hợp liên quan khác trên xe khách tuyến Hà Nội – Thái Bình và tuyến Thái Bình - Tiền Hải và các trường hợp khác liên quan đang được điều tra truy vết.

2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của huyện Thái Thụy và Vũ Thư đều có yếu tố dịch tễ từ khu vực miền Nam về. Cụ thể, trường hợp ông H.X.Đ, sinh năm 1954, có địa chỉ ở xã Duy Nhất (Vũ Thư). Ngày 28/10, ông H.X.Đ di chuyển trên tàu SE 6, toa 7 từ Thành phố Hồ Chí Minh về ga Nam Định lúc 3 giờ 30 phút ngày 30/10. Sau đó bắt xe taxi về thẳng Trạm y tế xã Duy Nhất khai báo y tế và được xe chuyên dụng chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện Vũ Thư. Hiện xác định 3 trường hợp F1 trong tỉnh gồm 2 người cùng phòng tại khu cách ly tập trung và con trai tiếp xúc tại Trạm Y tế xã.

Trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Thái Thụy là bà Đ.T.T, sinh năm 1969, có địa chỉ tại thôn Vị Thủy, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy). Ngày 26/10, bà Đ.T.T đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trên chuyến bay VJ272. Sau đó bắt taxi về nhà riêng tại thôn Vị Thủy, xã Dương Hồng Thủy lúc 17 giờ cùng ngày. Đến ngày 27/10 ra Trạm Y tế xã Dương Hồng Thủy khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện. Hiện tại ghi nhận 2 trường hợp F1 là người cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung.

Việc điều tra truy vết các trường hợp liên quan đang được ngành Y tế, các địa phương phối hợp triển khai thực hiện. Hiện cả 3 trường hợp trên đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hoàng Lanh 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày