Thứ 6, 26/04/2024, 08:24[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí

Thứ 4, 03/11/2021 | 15:56:18
1,167 lượt xem
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí toàn quốc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có những điểm mới, nội dung mới và quy tắc mới. Vì vậy, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước cần chủ động hơn nữa trong khai thác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải luôn cảnh giác, đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong tuyên truyền về xây dựng Đảng. Tăng cường biểu dương những tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đồng thời lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một số cán bộ, đảng viên hiện nay. Tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cũng nêu ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý lãnh đạo.

Đồng chí mong muốn sau hội nghị, các cơ quan báo chí sẽ có nhiều tác phẩm hay, chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng về vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; bản thân các nhà báo phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nghề nghiệp, giữ gìn phẩm giá của người làm báo trước sự tác động, mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ vật chất, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các tin, bài trên báo chí, đặc biệt là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cán bộ, đảng viên soi vào để phấn đấu, giữ gìn phẩm chất, bản chất tốt đẹp của người cộng sản, thực sự là tấm gương trong cuộc sống.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 900 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ hơn 250 cơ quan báo chí trung ương, địa phương và sở thông tin và truyền thông của các tỉnh, thành phố được giới thiệu những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm viết về xây dựng Đảng; những chia sẻ kinh nghiệm trong sáng tác tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); giới thiệu về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Nguyễn Cường