Thứ 7, 04/05/2024, 10:49[GMT+7]

Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ nhật, 07/11/2021 | 17:47:34
3,350 lượt xem
Sáng ngày 7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trực tuyến đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021). Dự đại lễ tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Audio: 08112021_Audio_tin_Ky_niem_mixdown.mp3

Xuyên suốt lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phật giáo Việt Nam đã đóng góp không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trên chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Phật giáo Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế ở trong nước và nước ngoài. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có hơn 54.000 tăng ni, hơn 18.000 cơ sở tự viện. Mỗi năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác giáo dục, đào tạo tăng ni, hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, công tác nghi lễ... luôn được quan tâm, chỉ đạo.

Phát biểu tại đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Phật giáo đã sớm hòa nhập vào đời sống xã hội, văn hóa tín ngưỡng của nhân dân và trở thành một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, Phật giáo luôn là thành viên tin cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chung sức cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo và công tác tôn giáo, ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử cả nước sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước; tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước; thực hiện đoàn kết giữa đồng bào Phật giáo với đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại đại lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại lễ tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự đại lễ tại điểm cầu Thái Bình.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày