Thứ 6, 29/03/2024, 15:20[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Thứ 4, 17/11/2021 | 07:48:30
375 lượt xem
Ngày 16/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên. (Ảnh: Duy Linh).

Cùng dự, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; cùng lãnh đạo Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên.

Trong không khí thắm tình đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hoá từng là An toàn khu, là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, Bác Hồ đã viết tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, ngày nay trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, với 6 dân tộc cùng chung sống hòa thuận, những năm qua, bà con xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương hăng hái đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống. Đến nay, 70% số hộ có kinh tế khá trở lên, 75% gia đình có nhà xây kiên cố, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt để cùng nhau xây dựng đời sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhấn mạnh vai trò của đại đoàn kết các dân tộc, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, thành quả của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo có sự đóng góp to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của nhân dân. Đồng thời, mọi thành quả của sự nghiệp đổi mới mà người dân không được hưởng thì cũng không có ý nghĩa nên người dân là trung tâm của mọi quyết sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên -0 

Trong không khí thắm tình đoàn kết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm Quyết Tâm. (Ảnh: DUY LINH).

Thông báo khái quát tình hình của đất nước, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021 là năm rất đặc biệt bởi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, sau đó kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Năm nay là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Nhắc lại những khó khăn, thử thách lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng khá. “Với sự ưu việt của chế độ ta, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự đồng lòng của nhân dân nên chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách chưa từng có trong thời gian qua. Càng lúc khó khăn thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tới đây sẽ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc và Nghị quyết kỳ họp lần thứ hai, Quốc hội Khóa XV với 2 trọng tâm: Một là, xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống đại dịch Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả. Hai là, xây dựng chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để phát triển kinh tế, bảo vệ sức khoẻ, ổn định, cải thiện đời sống nhân dân. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết; trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương; tặng quà cho các tổ Covid-19 cộng đồng, 8 khu dân cư, 30 gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương. Đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết; tặng 31 máy tính cho 31 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hoá (Thái Nguyên). Ảnh: Duy Linh.

* Cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên -0 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. (Ảnh: Duy Linh).

* Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, nói chuyện với cán bộ, y, bác sĩ và trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đồng chí đánh giá cao công sức, đóng góp và sự hy sinh to lớn của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế của cả nước và tỉnh Thái Nguyên nói chung, của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói riêng trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày