Thứ 4, 08/05/2024, 20:57[GMT+7]

Thành phố: Tăng cường khoanh vùng, truy vết tại những địa bàn nguy cơ cao

Thứ 4, 17/11/2021 | 08:54:34
2,904 lượt xem
Ngay sau khi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, đặc biệt là trong một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, mục tiêu là kịp thời khoanh vùng, truy vết các trường hợp F0, F1, F2 tại những khu vực có nguy cơ cao, không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn.

Người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, tính đến 16 giờ ngày 15/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 68 ca mắc Covid-19 tại 15 xã, phường, tập trung chủ yếu ở xã Phú Xuân (26 ca), phường Trần Lãm (10 ca), xã Vũ Chính (8 ca)... Qua rà soát, truy vết, toàn thành phố ghi nhận 1.226 trường hợp F1, 11.201 trường hợp F2. Hiện thành phố đã tổ chức khoanh vùng, cách ly 55 điểm tại 16 phường, xã có ca dương tính với 489 hộ và trên 1.300 nhân khẩu.

Xác định nguy cơ cao bùng phát dịch trên địa bàn, ngày 12/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố đã ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, ghi nhật ký khách hàng; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh...

Lực lượng chức năng phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) phong tỏa khu vực có người nhiễm Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0; khẩn trương truy vết các trường hợp có nguy cơ trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho những người từ đủ 12 đến 17 tuổi. Đến 16 giờ ngày 15/11, thành phố đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho trên 39.500 trường hợp F1, F2 và người dân ở các địa bàn có nguy cơ cao; trong đó, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho trên 1.000 F1, đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, 100% giáo viên và 20% học sinh toàn thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, một số trường tại xã Phú Xuân, phường Trần Lãm, xã Đông Hòa... có nguy cơ cao đã tiến hành xét nghiệm cho 100% giáo viên, học sinh.

Trên 2.000 trường hợp có nguy cơ cao tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) đã được xét nghiệm nhanh.

Trong ngày 16/11, thành phố tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên diện rộng tại 6 phường, xã: Quang Trung, Trần Lãm, Đông Hòa, Đông Thọ, Phú Khánh, Phú Xuân. Ông Vũ Cao Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho biết: Trên địa bàn phường hiện đang ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp là giáo viên đang sinh sống tại tổ 13. Xác định nguy cơ lây nhiễm cao do liên quan đến một số trường học trên địa bàn, phường đã khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho trên 2.000 trường hợp có nguy cơ cao, tập trung ở các khu vực như chợ Quang Trung, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố...

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ các doanh nghiệp có ca dương tính với SARS-CoV-2, thành phố tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương xét nghiệm sàng lọc, kịp thời bóc tách các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để tránh lây nhiễm thứ phát; yêu cầu các doanh nghiệp gấp rút rà soát và cập nhật chính xác danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, phân loại theo từng địa phương để thuận tiện trong việc điều tra, truy vết khi dịch xảy ra. Đối với các phường, xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ; nâng cao vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng trong việc nắm bắt tình hình từng cụm dân cư, hộ gia đình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ nhà trọ rà soát, cập nhật, báo cáo danh sách người thuê trọ, đặc biệt là người thuê trọ đang làm việc tại các doanh nghiệp có ca nhiễm Covid-19; quản lý, giám sát các thành viên trong gia đình có người làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị đã có F0, yêu cầu hạn chế tiếp xúc, đi lại; tiếp tục quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, kiểm soát kịp thời, triệt để người đến, trở về từ các địa phương đang có dịch, nguy cơ cao.

Công tác tuyên truyền lưu động được chú trọng nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch...

Nguyễn Thơi 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày