Chủ nhật, 16/06/2024, 03:17[GMT+7]

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch

Thứ 3, 23/11/2021 | 19:30:29
4,942 lượt xem
Chiều ngày 23/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.


Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Các đại biểu dự cuộc họp.  

Các ổ dịch tại Vũ Thư và thành phố Thái Bình cơ bản được khống chế

Theo báo cáo của ngành Y tế, từ ngày 10 - 22/11, Thái Bình đã ghi nhận 824 ca nhiễm Covid-19, trong đó Vũ Thư 517 ca, thành phố Thái Bình 184 ca, Kiến Xương 73 ca, Đông Hưng 35 ca, Thái Thụy 10 ca, Tiền Hải 3 ca và Quỳnh Phụ 2 ca. Các ổ dịch của huyện Vũ Thư và thành phố đến nay đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận lẻ tẻ ở cộng đồng một số ca bệnh. Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, tính đến chiều ngày 23/11, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở đang thực hiện điều trị 859 bệnh nhân. Sau quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tính đến ngày 22/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm được hơn 1.395.700 mũi.

Đại diện Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp.

Các biện pháp phòng, chống dịch được chỉ đạo thường xuyên, kịp thời

Video: 231121-__than_hop_phong_chong_dich_-_hoang_lanh_-_tien_dat.mp4

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh, những ngày qua, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đã xuất hiện ở doanh nghiệp, trường học. Trước diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã thường xuyên đánh giá tình hình, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời. Công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm được thực hiện tích cực với tinh thần nhanh nhất, tích cực nhất; các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 nhanh chóng được kích hoạt; các địa phương, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng xét nghiệm; bảo đảm an ninh, trật tự; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh... Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, quyết liệt đến nay các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là việc kiểm soát di biến động dân cư chưa chặt chẽ; việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở các địa phương khi xuất hiện các ca nhiễm thời gian đầu còn lúng túng; công tác quản lý, cách ly F1, F2 chưa thống nhất; việc lấy mẫu xét nghiệm có lúc, có nơi còn chậm; một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, khống chế được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý các trường hợp nguy cơ; nắm chắc di biến động dân cư; đánh giá trọng điểm, tầm soát xét nghiệm thường xuyên ở các khu vực nguy cơ nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan trong tình huống có ca nhiễm Covid-19. Khi phát hiện có ca nhiễm Covid-19 phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt, tránh lúng túng, bị động từ đó thực hiện khoanh vùng nhanh, truy vết, xét nghiệm kịp thời, đưa ra những biện pháp phù hợp, hiệu quả, phong tỏa hẹp nhất có thể, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Tiếp tục đánh giá trọng điểm, thường xuyên tầm soát xét nghiệm ở các khu vực nguy cơ

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu cần đề cao tính chủ động, tự giác, tự nguyện của người dân trong việc tầm soát xét nghiệm xác định nguy cơ của bản thân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải chủ động việc tầm soát xét nghiệm cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Các huyện, thành phố phải chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng về nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất để chủ động xử lý kịp thời khi tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn. Đó là chủ động về năng lực điều trị F0; năng lực vật tư phục vụ xét nghiệm; rà soát phân công lại nhiệm vụ các trung tâm chỉ huy điều hành; sẵn sàng kế hoạch hoạt động của trạm y tế lưu động.

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cung cấp đầy đủ tình hình, diễn biến của dịch, số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày, tình hình điều trị ca F0; các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai; kết quả công tác phòng, chống dịch ở các huyện, thành phố… Tăng cường việc đưa tin về cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguy cơ của dịch bệnh, các cấp, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động tạo điều kiện, bảo đảm hoạt động trở lại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, một số loại hình kinh doanh dịch vụ để việc sản xuất được thông suốt, không bị đứt quãng. Ngành Y tế cùng với các ngành sớm xây dựng biện pháp hành chính theo từng cấp độ dịch trên quan điểm ưu tiên, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc dạy học trực tiếp tại các trường nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Hoàng Lanh – Tiến Đạt